Chuyên gia bệnh truyền nhiễm: Điều gì có thể là "cơn sốt bí ẩn" ở CHDCND Triều Tiên?

© comradeanatoliiThành phố Bình Nhưỡng
Thành phố Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) — "Cơn sốt không xác định", đợt bùng phát được ghi nhận ở CHDCND Triều Tiên, có thể là do nhiễm coronavirus, Sergei Voznesensky, phó giáo sư Khoa Các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Hữu nghị giữa các dân tộc cho biết.
Theo hãng tin Yonhap, "cơn sốt không rõ nguyên nhân" ở CHDCND Triều Tiên đã ảnh hưởng đến 350 000 người, hơn 160 000 người được điều trị.
Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik nếu bệnh tiến triển kèm theo sốt thì rất có thể đó là một bệnh nhiễm trùng. Ông lưu ý những bệnh như vậy được đặc trưng bởi tính cách đại chúng. Nếu sự lây nhiễm đã lan ra số lượng lớn người như vậy, thì nó có thể được truyền qua các giọt bắn trong không khí.

"Có khả năng đây là bệnh hô hấp do virus mới mà khoa học chưa biết - tôi sẽ không đặt cược lớn vào định đề này. Một lần nữa, với xác suất cao, xét cho cùng, rất có thể, chúng ta đang nói về một bệnh nhiễm coronavirus", Voznesensky kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала