Súng nổ ngay sau phiên tòa xét xử đại ca Triều ‘điên’ bắn chết Hải Bạch

© Fotolia / BillionPhotosCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Đăng ký
Ngay sau phiên tòa xét xử vụ nổ súng giết người ở quán karaoke X.O trên địa bàn TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), hai nhóm thanh niên có liên quan đến bị can Nguyễn Thanh Triều (tức đại ca Triều ‘điên) trong vụ án, đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát rồi dẫn đến nổ súng ngay trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang.
Hiện công an đã bắt được nghi can trực tiếp nổ súng làm bị thương một người trong vụ việc.

Hai nhóm thanh niên nổ súng, bắt Trần Võ Công Minh

Ngày 13/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị xác định có 15 người tham gia vụ nổ súng trước cổng TAND tỉnh, sau phiên tòa xét xử vụ án giết người ở quán karaoke X.O trên địa bàn TP.Mỹ Tho.
Hậu quả vụ nổ súng khiến 1 người bị thương.
Đồng thời, hiện Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Trần Võ Công Minh (23 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), người trực tiếp nổ súng bắn đạn cao su gây thương tích cho Trần Minh Trí (Trí "nhỏ", 22 tuổi, ngụ cùng địa phương).
Công việc tìm kiếm tại địa điểm rơi máy bay trực thăng Mi-8 ở hồ Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2022
Cứu một người chết đuối và bắn chết người đó trong cùng một ngày
Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài khẩu súng gây án, Minh còn cất giấu 2 khẩu súng khác bắn đạn cao su dạng rulo và 14 viên đạn.
Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận, vào khoảng 11 giờ 10 ngày 12/5, sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ án giết người xảy ra ngày 17/3/2021 tại quán karaoke X.O thì bị cáo Thạch Trung Nghĩa (25 tuổi, ngụ P.9, TP.Mỹ Tho, được tại ngoại trong vụ án) bước ra trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang.
Bất ngờ, có một nhóm thanh niên khoảng 5 người dùng xe chặn đường, vây đánh Nghĩa. Ngay sau đó, một nhóm khoảng 8 người khác chạy đến hỗn chiến với nhóm 5 thanh niên trên để giải vây cho Nghĩa.
Bất ngờ, một người trong nhóm 8 người giải vây cho Nghĩa rút súng bắn loạn xạ vào nhóm 5 người tấn công Nghĩa.
Sau khi nổ súng, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nam thanh niên Trần Minh Trí là nạn nhân bị bắn trúng gây thương tích nhẹ. Lực lượng chức năng sau đó đuổi theo truy bắt nhóm nổ súng.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Lạch Tray: Clip từ camera sẽ giúp Công an Hải Phòng bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hai nhóm thanh niên trên là bạn bè của các bị cáo trong vụ án Nguyễn Thanh Triều (thường gọi là đại ca giang hồ Triều ‘điên’, 24 tuổi) nổ súng bắn Nguyễn Thanh Hải (tức Hải Bạch, 32 tuổi, cùng ở Tiền Giang).
“Lực lượng cảnh sát triển khai bảo vệ hiện trường, Công an TP Mỹ Tho và Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt, truy vết nóng và đã triệu tập làm việc 7 người liên quan”, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tiền Giang cho biết thêm.

Tuyên án vụ nổ súng ở quán karaoke tại TP. Mỹ Tho

Trước đó, ngày 12/5, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án 22 bị cáo trong vụ nổ súng xảy ra tại quán karaoke X.O ở xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Triều nhận án chung thân về tội Giết người, 5 năm về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt mà Triều phải chấp hành là chung thân.
Đối với 21 bị cáo khác liên quan, mỗi người nhận mức án từ 2 năm đến 7 năm tù về về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.
Cáo trạng ghi nhận, do mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên của Thạch Trung Nghĩa (24 tuổi) và Dương Minh Nhựt (20 tuổi) hẹn nhau đến quán karaoke X.O để giải quyết.
Cơ quan An ninh LB Nga tóm gọn một nhóm khủng bố ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2022
Công an Quảng Bình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hơn 800 kg thuốc nổ
Đến 0 giờ 30 phút ngày 17/3/2021, hai nhóm cùng đến quán karaoke X.O và xảy ra xô xát. Tại đây, Triều dùng súng bắn Nguyễn Thanh Hải tử vong.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã khẩn trương truy xét, bắt giữ Nguyễn Thanh Triều và các đối tượng liên quan đề điều tra theo quy định pháp luật.
Làm việc với cơ quan chức năng, Triều khai nhận đã ném khẩu súng gây án xuống sông phi tang. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm tang vật này để có bằng chứng xử lý sau về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Bị cáo Nguyễn Thanh Triều cũng thừa nhận có tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke X.O.
Liên quan đến vấn đề này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tiền Giang) đã chuyển vụ việc cho Công an Thành phố Mỹ Tho thụ lý, xử lý sau.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала