Nga đạt thặng dư thương mại kỷ lục do các lệnh trừng phạt

© Sputnik / Nina Zotina / Chuyển đến kho ảnhHoàng hôn ở Moskva
Hoàng hôn ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đang có thặng dư thương mại kỷ lục do nhập khẩu giảm và xuất khẩu duy trì ở mức trước đây, The Economist viết.

"Nhập khẩu đã giảm do các lệnh trừng phạt ... người tiêu dùng và các công ty Nga trở nên khó khăn hơn khi mua hàng hóa phương Tây. Đồng thời, xuất khẩu vẫn tốt, các lệnh trừng phạt không ngăn cản Nga xuất dầu và khí đốt cho các nước còn lại trên thế giới, và giá năng lượng tăng nên thu nhập của Matxcơva cũng tăng", - ấn phẩm cho biết.

Do đó, theo các nhà phân tích, thặng dư thương mại của Nga sẽ lập kỷ lục trong những tháng tới. Theo Viện Tài chính Quốc tế, năm 2022 thặng dư thương mại sẽ lên tới 250 tỷ USD và cao hơn gấp đôi so với mức 120 tỷ USD của năm 2021.
Đồng thời, hiệu quả của các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga rất có thể đã đạt đến, và ngay cả khi châu Âu cấm nhập khẩu dầu của Nga, lệnh cấm vận sẽ được áp dụng dần dần và rất chậm, bài báo kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала