SEA Games 31: U23 Việt Nam thắng Myanmar, 99% vào bán kết

© Ảnh : Trung Kiên - TTXVNCác cổ động viên Việt Nam ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam.
Các cổ động viên Việt Nam ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiến thắng Myanmar với tỷ số 1-0, hiện tại U23 Việt Nam đang ở vị trí rất thuận lợi. Khả năng vào bán kết của U23 Việt Nam rất rõ ràng. Đây là bình luận của BLV Việt Anh (Đài Tiếng nói Việt Nam) với Sputnik ngay sau khi trận đấu vòng bảng A giữa Việt Nam – Myanmar kết thúc.
Thưa anh, xét về mọi mặt, U23 Việt Nam có thừa khát vọng và có đủ đẳng cấp để chiến thắng giòn giã đối thủ Myanmar. Tuy nhiên, trận đấu khiến nhiều người xem cảm thấy chưa hài lòng. Vậy theo anh, anh đánh giá thế nào về lối chơi của hai đội trong trận đấu Việt Nam – Myanmar tại vòng bảng A vừa rồi?
Theo tôi, đội tuyển Myamar đá kém hơn so với trước đây. Trận đấu này, họ gây khó khăn cho U23 Việt Nam, chủ yếu là do U23 mất sự tự tin. Tôi đánh giá lối chơi của U23 trong trận hôm nay chưa được tốt, có gì đó hơi vội vàng.
Ở đây có yếu tố ảnh hưởng bởi trận đấu trước, khi Indonesia đã thắng và vươn lên đầu bảng. Như vậy, Việt Nam có thể chịu sức ép về mặt tâm lý, tức là sẽ phải thắng để tự tin hơn ở lượt đấu cuối cùng.
Trong trận đấu ngày hôm nay, tôi thấy rằng các cầu thủ chơi không đúng sức, kể cả những cầu thủ trên 23 tuổi như Hùng Dũng hay Tiến Linh, hôm nay họ đều chơi không được tốt và tỷ lệ đường chuyền sai quá nhiều, đặc biệt là những đường chuyền dài. Trong khi đó, hàng phòng ngự chơi tương đối vội vàng, có những tình huống phá bóng lên tới 6 nhịp, đều đưa bóng vào chân các cầu thủ Myanmar.
Về cơ bản, họ chơi không sắc bén. Nếu không, hoàn toàn có thể ghi được bàn thắng trước. Dù sao về kết quả chung cuộc chúng ta giành được 3 điểm, tuy nhiên về mặt lối chơi, có lẽ chưa làm hài lòng HLV cũng như người hâm mộ.
Vũ Thành An giành huy chương vàng đầy thuyết phục - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Multimedia
Sea Games 31: “cơn mưa vàng” ngày 13/5
Ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đang rất thuận lợi vì trận cuối cùng chúng ta gặp đối thủ Timor Leste (đã bị loại). Với vị thế bị loại rồi, họ sẽ chơi hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên, U23 Việt Nam không nên chủ quan coi thường đối thủ này. Ngoài ra, chúng ta cần căn cứ lượt đấu hôm nay ở bảng B để tính toán xem mình sẽ gặp đối thủ nào ở vòng bán kết.
Nếu Thái Lan nhì bảng B và Việt Nam nhất bảng A, như vậy chúng ta sẽ gặp Thái Lan ngay đầu bán kết.
Trong trận đấu này, anh có đánh giá cao cầu thủ nào của đội chủ nhà và đội bạn?
Về phía Myanmar, tôi đánh giá cao cầu thủ mang áo số 7. Đó là người chơi rất xông xáo, nhỉnh hơn các đồng đội của mình. Nhìn chung, 2 đội hôm nay chơi chưa tốt. Còn phía U23 Việt Nam, thực sự tôi chưa thấy ấn tượng với cầu thủ nào trong trận đấu này. Tất nhiên, bàn thắng được ghi bởi Hùng Dũng – đây là cầu thủ đẳng cấp. Pha dứt điểm của Hùng Dũng trong trận đấu cho thấy anh là người giàu kinh nghiệm, rất nhẹ nhàng lái bóng từ góc xa dù đó là tình huống có 6 cầu thủ Myanmar trong vòng 16m50 mà không ai có thể ngăn cản. Một trận đấu bế tắc được giải quyết bởi cầu thủ đẳng cấp, tôi cho rằng đây là chuyện bình thường trong bóng đá.
© Ảnh : Nguyễn Quang Hải / Hoàng Linh-TTXVNTiền vệ Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm quan trọng để vươn lên dẫn đầu bảng A.
Tiền vệ Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm quan trọng để vươn lên dẫn đầu bảng A.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2022
Tiền vệ Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm quan trọng để vươn lên dẫn đầu bảng A.
Thưa anh, với kết quả 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, vậy U23 Việt Nam có lợi thế nào ở bảng đấu này? Trận đấu tiếp theo gặp Timor Leste sẽ quan trọng ra sao và anh có dự đoán thế nào trong trận tiếp theo?
Theo tôi, khả năng vào bán kết của U23 Việt Nam rất rõ ràng. Bởi chúng ta đang dẫn đầu bảng tới 7 điểm và chưa để thủng lưới bàn nào, số bàn thắng & thua là +4 (bằng với Indonesia). Vấn đề ở chỗ, chúng ta đá trận cuối ra sao, ban huấn luyện tính toán lựa chọn đối thủ hay vẫn dốc sức. Về mặt thực lực, U23 hoàn toàn có thể vượt qua Timor Leste. Có lẽ sẽ có chiến thắng cách biệt 2 bàn, tôi nghĩ đây là chiến thắng vừa phải và tiếp tục đi vào vòng trong.
Sputnik xin cảm ơn Bình luận viên Việt Anh!
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала