“Bán anh em xa, mua láng giềng gần” – Việt Nam ưu tiên hợp tác quốc phòng với Campuchia

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Sỹ TuyênĐoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tham gia buổi Đối thoại.
Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tham gia buổi Đối thoại. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2022
Đăng ký
Sáng nay 15/5, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia đã phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất.
Đồng chủ trì sự kiện giao lưu là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thống tướng Samdech Pichey Sena Tea Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần I

Sáng 15/5, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất đã chính thức bắt đầu. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự.
Lễ đón đoàn Việt Nam diễn ra tại cửa khẩu Trapeang Sre sang huyện Snoul, tỉnh Kratie (Campuchia), do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh chủ trì.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và huyện Snoul, tỉnh Kratie (Campuchia).
Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, như: Chào cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, khánh thành Trạm Y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, thăm và tặng quà các cháu học sinh tại các trường học Việt Nam và Campuchia...
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2021
Vụ lộ file ghi âm về Đại tá Đinh Văn Nơi, công an An Giang vào cuộc
Cùng với đó, hai Bộ trưởng Quốc phòng sẽ tiến hành hội đàm đánh giá tình hình thế giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và phương hướng hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.
Năm 2022 được chọn là “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam”, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24-6-1967 / 24-6-2022).
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất là một những hoạt động lớn trong chuỗi sự kiện này.

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam – Campuchia lần thứ 5

Chiều ngày 14/5, tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) đã diễn ra Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn. Về phía đoàn Campuchia do Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đầu.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Sỹ TuyênĐối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2022
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 5
Phát biểu tại Đối thoại Quốc phòng Việt Nam – Campuchia lần này, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định:
“Đối thoại lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra ngay trước thềm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất. Đây cũng là một hoạt động trọng điểm trong “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022” và năm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967 – 24/6/2022)”.
Chia sẻ tại cuộc đối thoại cấp cao, đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất, Đại tướng Neang Phat khẳng định “Campuchia luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam”.
Đại tướng Neang Phat cũng nhất trí với ý kiến của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến về tầm quan trọng của việc tổ chức Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5 ngay trước thềm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất.

An ninh thế giới, khu vực nhiều biến động

Tại hội nghị, hai bên thống nhất đánh giá môi trường chính trị, an ninh thế giới khu vực hiện đang có nhiều biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, đồng thời chia sẻ nhận thức chung về những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 cũng như thách thức an ninh biển.
Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2022
Nước Mỹ không nhích lại gần ASEAN
Đồng thời, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua, nhất là khi dịch COVID-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực.
Đại diện lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng cũng có chung quan điểm về sự nổi lên của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra những thách thức lớn đối với hòa bình, ổn định ở khu vực, thế giới hiện nay.
Phái đoàn Việt Nam và Campuchia cũng đề cập, trong bối cảnh đó, ASEAN tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định khu vực.
Hai phái đoàn Việt Nam và Campuchia cũng nhất trí tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Hai bên cũng phối hợp đảm bảo tốt an ninh, an toàn xã hội tại khu vực biên giới hai nước, nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Hun Sen: “Có người nói tôi bán lãnh thổ Campuchia cho Việt Nam”
Thời gian tới, hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa các lực lượng quản lý biên giới thông qua các hình thức như: giao lưu, chia sẻ thông tin, tuần tra chung, phòng, chống, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp phòng, chống dịch bệnh…
“Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thăm hỏi lẫn nhau, đầu tư, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; duy trì tốt tuần tra chung giữa Cảnh sát biển, Hải quân hai nước; thúc đẩy hợp tác quân y, đào tạo...”, Bộ Quốc phòng cho biết.
Nhân dịp này, trưởng đoàn Việt Nam chúc mừng Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa qua đã chủ trì rất thành công các hội nghị ASEAN theo hình thức trực tiếp (sau hai năm bị ảnh hưởng do COVID-19 các hội nghị phải tổ chức trực tuyến).
“Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022”, tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ.
Ngân hàng Quân đội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2022
Ngân hàng Quân đội sẽ bán 49% cổ phần tại Campuchia cho Shinsei

Tướng Hoàng Xuân Chiến: Biên giới Việt Nam – Campuchia có vị trí chiến lược

Chia sẻ trước thềm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh - quốc phòng và kinh tế - xã hội của hai nước.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ, biên giới hòa bình và phát triển sẽ góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển của mỗi nước, góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.
Tướng Chiến cho biết, trong những năm qua, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước là một điểm sáng, góp phần tích cực xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định và phát triển, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã cùng với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thiết lập mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, phối hợp thực hiện tốt các hiệp định và quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu; thường xuyên phối hợp tuần tra chung, kịp thời trao đổi thông tin, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống...
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto duyệt đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Indonesia rất ngưỡng mộ và khâm phục Việt Nam
Đặc biệt, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hợp tác hiệu quả để tăng cường sự tin cậy, tương trợ lẫn nhau. Đến nay đã có 32 cặp kết nghĩa đồn trạm giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng tương ứng của Campuchia; 45 cặp kết nghĩa cụm dân cư.
Ngoài ra, Biên phòng Việt Nam đã nhận đỡ đầu cho 102 học sinh là con em đồng bào vùng biên giới Cam-pu-chia, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu của Chính phủ mỗi nước trên mặt trận phòng, chống dịch, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.
Hai bên cũng đã kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch, qua đó củng cố thêm tình cảm gắn kết, tương thân tương ái giữa Quân đội hai nước.
Với sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân vùng biên, sự hợp tác hiệu quả của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới hai nước trong thời gian qua cơ bản ổn định; đường biên, mốc giới được quản lý, bảo vệ tốt; công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu, khu vực biên giới hai nước được triển khai tích cực, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Xung đột chia rẽ trên thế giới càng khiến Việt Nam – Lào – Campuchia gần nhau hơn
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổng thể với gần 30 hoạt động với phía Campuchia.
Một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa biểu tượng là Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Quốc phòng lần thứ nhất sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và tỉnh Kratie (Campuchia).
Tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu sẽ có rất nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.
Các hoạt động chính của Giao lưu gồm: Chào cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, khánh thành Trạm Y tế Quân dân y Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; thăm và tặng quà các cháu học sinh tại các trường học Việt Nam và Campuchia...
Cũng tại giao lưu, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ tiến hành hội đàm, nhằm đánh giá tình hình thế giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và phương hướng hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới; đồng thời thúc đẩy các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Kiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2022
Tướng Đỗ Quyết ‘ngã ngựa’ vì Việt Á, tướng Nguyễn Xuân Kiên làm Giám đốc Học viện Quân y
Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu cũng diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 5.

“Đây là hoạt động thường niên của Bộ Quốc phòng hai nước nhằm chia sẻ quan điểm về tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm cũng như định hướng về hợp tác quốc phòng giữa hai nước để làm cơ sở ký các nghị định thư, kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam – Campuchia”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết.

Đặc biệt trong dịp này, theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Lực lượng Quân y của hai nước Việt Nam - Campuchia đã phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh chung cho gần 3.000 người dân Việt Nam và Campuchia ở khu vực biên giới, trao tặng học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ sinh kế (tặng bò giống) cho các hộ dân ở hai bên biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng

Những năm qua, Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới ở các cấp độ khác nhau với các nước láng giềng có chung đường biên giới trên bộ.
Đây là chiến lược đối ngoại quốc phòng khôn khéo và hợp lý của Hà Nội đúng với câu thành ngữ của người Việt “Bán anh em xa mua láng giềng gần” hay “nước xa không cứu được lửa gần”. Để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, thiết lập quan hệ bền chặt và tin cậy lẫn nhau với các quốc gia láng giềng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên cần được thực hiện.
Đàn ông bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Bộ Quốc phòng bắt Đại tá Diêm Đăng Thanh - Giám đốc Bệnh viện Quân y 110
Theo góc nhìn của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, việc xây dựng, duy trì, bảo vệ đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển luôn là vấn đề quan trọng giữa các nước láng giềng.
Các chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia đều hướng tới mục tiêu quan trọng này.
“Đây là mô hình và cách làm mới, sáng tạo, luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt coi trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Có thể nói, các hoạt động giao lưu đã làm phong phú thêm các hình thức, cơ chế hợp tác mà Bộ Quốc phòng, các đơn vị quân đội của Việt Nam và các nước láng giềng nói trên đã và đang triển khai có hiệu quả”, Thượng tướng khẳng định.
Trong những năm vừa qua, kể cả khi xảy ra đại dịch COVID-19, các hình thức giao lưu, kết nghĩa đã được tích cực triển khai ở các cấp với nhiều hình thức phong phú. Cho đến nay, Việt Nam đã tổ chức 7 lần Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ Quốc phòng; 3 lần Giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” (2014, 2016, 2018) với các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia; “Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia” cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (năm 2018); Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất cấp Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tại tỉnh Sơn La (7/2017).
Quân nhân Việt Nam thi đấu Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
ARMY GAMES-2022
Bộ Quốc phòng LB Nga: Việt Nam sẽ tổ chức một trong các cuộc thi đấu Army Games-2022
Ngoài ra còn có Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tổ chức tại tỉnh Quảng Trị (7/2019); Giao lưu văn nghệ “Sắt son tình nghĩa Việt - Lào” cấp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa (12/2017) và tỉnh Sơn La (9/2018); Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia với chủ đề “Thắm tình biên cương” cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tại tỉnh Tây Ninh (2016); Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia với chủ đề “Chung dòng Mê Công” cấp Bộ Tư lệnh BĐBP tại tỉnh An Giang (2019).
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, sự thành công của những lần Giao lưu nói trên đã khẳng định hiệu quả của hoạt động này trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam và các nước láng giềng, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần đưa hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.
“Điều này cũng đồng thời góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng”, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tái khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала