Bộ trưởng Quốc phòng Belarus không loại trừ việc mở rộng CSTO

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V.Putin đã chủ trì phiên họp của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO
Tổng thống Nga V.Putin đã chủ trì phiên họp của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã chứng tỏ hiệu quả của nó, mở ra triển vọng mở rộng tới "hàng chục" quốc gia thành viên, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin.
Hôm nay, Chủ nhật - ngày kỷ niệm 30 năm ký Hiệp ước An ninh Tập thể.

"Tôi nghĩ rằng tổ chức này sẽ mở rộng. Chúng ta sẽ sớm thấy trật tự thế giới sẽ thay đổi như thế nào, nhưng CSTO đã chứng tỏ khả năng sẵn sàng chiến đấu, tính yêu chuộng hòa bình của tổ chứcvà tôi nghĩ rằng trong một vài năm tới sẽ không còn là 6 quốc gia nữa. Đó sẽ là hàng chục quốc gia coi trọng hòa bình và ổn định, không gây hấn và không thay đổi hệ thống chính trị của các quốc gia khác", - Khrenin nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo quân sự Belarus "Vì vinh quang Tổ quốc".

Kíp lái xe tăng trong cuộc giải phóng làng Topolskoe, vùng Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: Trật tự thế giới mới sẽ được hình thành do kết quả của chiến dịch đặc biệt ở Ukraina
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Belarus lưu ý rằng tình hình quốc tế thường xuyên diễn biến phức tạp bởi những thách thức mới.
Cùng với việc thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, CSTO cũng nên thay đổi, Khrenin kết luận.
Sáu quốc gia thành viên CSTO hiện nay bao gồm: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала