"Uy tín bị suy giảm". Người Mỹ không muốn phục vụ trong quân đội Mỹ

CC BY 2.0 / U.S. Air Force/Tech. Sgt. Erik Gudmundson / Waiting to boardQuân nhân Mỹ lên máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III tại căn cứ không quân Balad
Quân nhân Mỹ lên máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III tại căn cứ không quân Balad - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang đối mặt với tình trạng thiếu quân nhân do sự miễn cưỡng của những người trẻ tuổi tham gia vào các lực lượng vũ trang của đất nước, nhà báo Thomas Spohr của chuyên mục The Washington Examiner viết.
Quân đội Mỹ được tuyển dụng trên cơ sở tự nguyện kể từ năm 1973. Kể từ đó, khó khăn về tuyển dụng chỉ xuất hiện vài lần (vào các năm 1999, 2005 và 2018) do bùng nổ kinh tế hoặc thiệthạitrong các cuộc xung đột, ấn phẩm lưu ý.
Đại diện bộ quân đội dự đoán năm 2022 sẽ là năm khó khăn nhất trong lịch sử tồn tại của lính phục vụ theo hợp đồng. Như người phụ trách chuyên mục đã làm rõ, lực lượng vũ trang đã phải giảm 12.000 binh sĩ vì họ không thể tìm đủ tân binh. Không quân Mỹ gặp rất nhiều khó khăn khi bổ sung nhân sự. Thủy quân lục chiến cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Thất bại của Mỹ

Theo Spohr, tình trạng này là do sự thất bại của Washington ở Afghanistan vào năm ngoái. Sau sự kiện rút quân hỗn loạn khỏi đất nước này, niềm tin của nhiều cư dân Hoa Kỳ vào quân đội đã giảm sút nghiêm trọng, tác giả nhận định.
Quân nhân Hoa Kỳ ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
Tiết lộ lý do bất thường khiến suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ
Ông cũng chỉ ra vai trò thiết yếu của các cựu chiến binh trong việc nâng cao uy tín của nghĩa vụ quân sự. Họ có thể kể cho thanh niên nghe về những chiến tích mà họ đã thực hiện trong chiến tranh. Những người như vậy trong xã hội Mỹ cứ ít dần đi mỗi năm, nhà báo phàn nàn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала