Chiến thắng ở vòng bảng, nhiều khả năng U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết

© Ảnh : Hoàng Linh-TTXVNCác cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hồ Thanh Minh (số 19) ở phút thứ 65.
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hồ Thanh Minh (số 19) ở phút thứ 65.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Với chiến thắng 2-0 trước U23 Timor Leste trên sân Việt Trì, hành trình ở vòng bảng SEA Games 31 của U23 Việt Nam đã chính thức khép lại, và chuẩn bị tâm thế cho việc phải đối đầu với U23 Thái Lan ở vòng bán kết.
Khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0, các học trò của HLV Park Hang-seo đứng nhất bảng với 10 điểm, ghi 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Kết quả trên cũng khiến Đông Timor rời giải đấu mà không được bất cứ điểm số nào bởi 4 trận toàn thua ở bảng A SEA Games 31.
Đánh giá về đội tyển U23, BLV Lê Thành Lương chia sẻ với Sputnik:
“Cho đến thời điểm này, tôi cho rằng U23 Việt Nam vận hành vẫn khá chệch choạc. Trận đấu với Timor Leste sẽ là lần cuối để chúng ta chỉnh sửa những hạn chế về tâm lý, trạng thái thi đấu, về vận hành hệ thống chiến thuật của các cầu thủ trước khi bước vào bán kết”.
Như vậy, bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 khép lại với các kết quả: U23 Indonesia đánh bại U23 Myanmar 3-1, và U23 Việt Nam thắng Timor Leste 2-0.
© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNPha lấy bóng và triển khai tấn công của Dụng Quang Nho (số 6).
Pha lấy bóng và triển khai tấn công của Dụng Quang Nho (số 6).  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Pha lấy bóng và triển khai tấn công của Dụng Quang Nho (số 6).
BLV cũng cho biết thêm, với những kết quả này, U23 Việt Nam đoạt ngôi nhất bảng A với 10 điểm, ghi 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. U23 Indonesia xếp nhì bảng khi có trong tay 9 điểm, ghi 11 bàn thắng và để thủng lưới 5 lần.
Đây là thành tích chấp nhận được với HLV Park Hang-seo, tuy nhiên, khó khăn đang chờ U23 Việt Nam ở các trận bán kết. U23 Thái Lan hiện đang đứng thứ 2 bảng B với 6 điểm, kém Malaysia 1 điểm.
Trao đổi thêm với Sputnik, BLV Lê Thành Lương nhận định rằng, nhiều khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc đối đầu với U23 Thái Lan ở vòng bán kết.
© ẢnhBLV Lê Thành Lương
BLV Lê Thành Lương  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
BLV Lê Thành Lương

"Nhiều khả năng Thái Lan sẽ có chiến thắng trước Lào, khi đó họ có 9 điểm. Như vậy, đương nhiên họ sẽ đứng đầu bảng. Tôi cho rằng, cục diện bảng B sẽ phức tạp hơn bảng A. Thực tế, Thái Lan là đội bóng nhiều khả năng gặp U23 Việt Nam ở bán kết nhất", – BLV Lê Thành Lương cho biết.

Các đội ở bảng A không có quyền lựa chọn đối thủ ở bán kết. Do đó, phải sau khi khép lại các trận đấu bảng B ngày 16/5 mới biết các cặp bán kết ra sau. Đối thủ tiềm năng của Việt Nam có thể là U23 Thái Lan, đội đang nhì bảng B với 6 điểm, còn Malaysia đang có 7 điểm dẫn đầu.
Trong khi đó, đánh giá về Thái Lan và Malaysia, là hai đội có nhiều khả năng vào bán kết, HLV Park Hang-seo cho rằng, Malaysia nhìn chung họ có hàng thủ tổ chức tốt. Về phía Thái Lan, họ sở hữu những cá nhân có kỹ năng chơi bóng tốt, nhiều cầu thủ kỹ thuật điêu luyện, có khả năng đột phá trên hàng công. Dù đối thủ là ai, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала