Chính phủ Mali tuyên bố rút khỏi các cấu trúc G5

© AP Photo / Baba AhmedQuân đội ở Gao, Mali.
Quân đội ở Gao, Mali. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính phủ Mali tuyên bố rút khỏi tất cả các cấu trúc của "Nhóm 5 nước Sahel" (G5 Sahel), trong đó ngoài Mali còn có Niger, Burkina Faso, Mauritania và Chad, kênh truyền hình Al-Arabiya đưa tin, trích dẫn tuyên bố của các nhà chức trách nước này.
"Chính phủ Mali đã tuyên bố rút khỏi các cấu trúc của G5 Sahel, bao gồm rút khỏi cả lực lượng chống khủng bố của họ", - kênh truyền hình này dẫn tuyên bố cho biết.

Chiến dịch chống khủng bố Barkhane

Năm 2014, Pháp phát động chiến dịch chống khủng bố Barkhane trong khu vực. Nhiệm vụ này nhận được hỗ trợ của nhóm G5 Sahel được thành lập cùng năm trong khu vực. Mục đích của chiến dịch ở khu vực Sahara-Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Chad) là chống khủng bố và ổn định tình hình ở mức độ mà chính quyền địa phương có thể tự đảm bảo an ninh. Vào mùa hè năm 2021, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng Paris sẽ thay đổi mô hình hiện diện quân sự ở Sahel: Chiến dịch Barkhane theo hình thức hiện tại sẽ kết thúc và được thay thế bằng một liên minh quốc tế bao gồm các quốc gia trong khu vực và các quốc gia đối tác khác.
Quân nhân Mali đứng bên khách sạn Radisson Blu ở Bamako - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Chuyên gia phản ứng việc Pháp ra sức cáo buộc Nga có hành vi tàn bạo ở Mali

Pháp rút quân khỏi Mali

Trước đó, Điện Elysee đưa tin Pháp, các đồng minh châu Âu trong Chiến dịch Takuba và Canada đã quyết định phối hợp rút quân khỏi Mali do bất đồng với chính quyền chuyển tiếp của nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc rút quân khỏi Mali sẽ mất từ 4 đến 6 tháng. Sau đó, chính phủ Mali đã kêu gọi Pháp rút các đơn vị quân đội tham gia vào các chiến dịch Barkhane và Takuba "ngay lập tức", dưới sự kiểm soát của chính quyền Mali.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала