Đức sẽ từ bỏ việc nhập khẩu dầu của Nga trước cuối năm nay

© AFP 2023 / John MacdougallNgười Đức thấy Nga là đối tác có giá hơn Mỹ
Người Đức thấy Nga là đối tác có giá hơn Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đức sẽ từ bỏ việc nhập khẩu dầu của Nga trước cuối năm nay, ngay cả khi Liên minh châu Âu không đạt được thỏa thuận về vấn đề này như một phần của gói trừng phạt chống Nga tiếp theo, Bloomberg trích dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết.
Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz được cho là sẽ thúc đẩy việc từ bỏ dần nguồn cung cấp dầu mỏ từ Nga như một phần các biện pháp hạn chế của EU để đáp trả chiến dịch đặc biệt ở Ukraina. Berlin đang tiến hành ký kết thỏa thuận với các nhà cung cấp năng lượng thay thế, nhưng danh sách các quốc gia sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ vẫn chưa được công bố. Chính phủ Đức tin tưởng có thể giải quyết được vấn đề hậu cần trong vòng từ sáu đến bảy tháng, nguồn tin của hãng cho biết thêm.
Máy bơm dầu ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2022
«Gậy ông đập lưng ông»: EU cấm vận dầu mỏ có thể mang lợi cho Nga
Theo Bloomberg, chủ đề trừng phạt dầu mỏ và an ninh năng lượng sẽ là nội dung chính trong cuộc hội đàm của ông Scholz với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte dự kiến diễn ra hôm thứ Năm, cũng như tại cuộc gặp hôm thứ Sáu với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani.
Các nước phương Tây đã đưa ra một số gói trừng phạt chống Nga vì tình hình liên quan Ukraina. Các nước EU đang nghiêm túc xem xét khả năng từ bỏ nguồn cung dầu mỏ và khí đốt của Nga, trong đó gói trừng phạt thứ sáu của EU đề xuất áp dụng lệnh cấm vận dầu mỏ, nhưng một số nước, trong đó có Hungary, đang ngăn chặn việc thông qua gói này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала