- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Ông Kim Jong-un ra lệnh huy động quân đội cung cấp thuốc đến các hiệu thuốc

© Sputnik / Vitaly AnkovChủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Jong-un
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh điều động quân đội để giải quyết việc cung cấp thuốc cho các hiệu thuốc trong bối cảnh coronavirus đang lan rộng trong nước, hãng tin Yonhap dẫn nguồn Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Coronavirus lây lan ở Bắc Triều Tiên

Trước đó, CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch đã đưa tin về bệnh dịch coronavirus ở nước này. Theo KCNA, từ cuối tháng 4, “bệnh sốt lạ” bắt đầu lan rộng trong nước. Từ một số bản tin của các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên có thể kết luận rằng coronavirus đang lây lan ở nước này, nhưng hiện chưa có dữ liệu chính xác về số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19.
KCNA đưa tin Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên lại vừa tổ chức cuộc họp khẩn cấp, tại đây ông Kim Jong-un lưu ý tình trạng các hiệu thuốc không được cung cấp đủ thuốc, bất chấp thực tế là chính quyền đã ra lệnh "giải phóng và cung cấp ngay lập tức thuốc men từ nguồn dự trữ quốc gia" và đảm bảo các hiệu thuốc chuyển sang cơ chế "hoạt động suốt ngày đêm". Liên quan đến vấn đề này nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã ban hành sắc lệnh "ổn định ngay lập tức việc cung cấp thuốc cho Bình Nhưỡng với sự tham gia của các lực lượng hùng hậu của lực lượng quân y thuộc Quân đội Nhân dân", hãng thông tấn Triều Tiên cho biết thêm.
Hai người phụ nữ cầm cờ ở Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Đại dịch COVID-19
CHDCND Triều Tiên bùng phát “dịch sốt lạ” ảnh hưởng đến 350 nghìn người
Theo KCNA, trong 24 giờ qua có thêm 8 người chết vì coronavirus, nâng tổng số tử vong lên 50 người. Trước đó, có thông tin cho biết ít nhất kết quả xét nghiệm một bệnh nhân đã phát hiện một biến thể của chủng coronavirus omicron BA.2, thường được gọi là “omicron tàng hình”.
Bắc Triều Tiên đã thiết lập "hệ thống chống dịch khẩn cấp cấp cao nhất", theo chỉ thị của nhà lãnh đạo đất nước Kim Jong-un đã áp đặt lệnh đóng cửa tất cả các thành phố và quận huyện nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus và "diệt trừ nguồn lây nhiễm" càng sớm càng tốt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала