Tổng thống Hy Lạp: Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới

© AP Photo / Tinh NguyenTổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou phát biểu trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Việt Nam
Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou phát biểu trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Đăng ký
Tuyên bố trong hội đàm cấp cao với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou cho biết, Hy Lạp coi trọng vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, muốn hợp tác với Hà Nội về mọi mặt.
Chia sẻ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Sakellaropoulou bày tỏ sự khâm phục cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Hy Lạp muốn hợp tác với Việt Nam “về mọi mặt”

Như Sputnik đã thông tin, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-19/5/2022.
Sáng nay, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã tiến hành hội đàm.
Trong buổi hội đàm cấp cao ngày 16/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou.
Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam cũng tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.
Về phần mình, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou đánh giá cao những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ngày nay.
Nữ Tổng thống đầu tiên của Hy Lạp khẳng định, Athens coi trọng vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.
© Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou

“Hy Lạp mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực”, - bà Katerina Sakellaropoulou nhấn mạnh.

Tại Hội đàm, bàn về quan hệ song phương, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có bước phát triển tốt đẹp kể từ chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias trong năm 2008, cũng như các chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kozias tới Việt Nam (năm 2017).
Hay như chuyến công du của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (năm 2018) và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Hy Lạp (tháng 11/2021) gần nhất.
Lãnh đạo Việt Nam và Hy Lạp cũng đã trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, không chỉ ở cấp cao mà còn ở cấp các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Sakellaropoulou giao Bộ Ngoại giao hai nước làm đầu mối rà soát, kết nối, thúc đẩy hợp tác song phương.
Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Hy Lạp trong việc viện trợ vaccine cho Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.
Nữ Tổng thống đầu tiên của Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
“Có tình cảm tốt đẹp với Việt Nam”. Nữ Tổng thống đầu tiên của Hy Lạp sắp đến Hà Nội

Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng hợp tác với EU

Đặc biệt, hai Nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Hy Lạp vẫn đạt mức tăng trưởng.
Năm 2021, kim ngạch song phương đã đạt 447 triệu USD, tăng 33% so với năm 2020, cao gấp đôi mức tăng trưởng 15% của thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Katerina Sakellaropoulou nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế có lợi cho cả hai bên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác, tập trung vào một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Hy Lạp có thế mạnh như đóng tàu, sửa chữa tàu, cung ứng dịch vụ vận tải biển, năng lượng, nông nghiệp thông minh.
Nhằm tạo khuôn khổ cho hợp tác kinh tế hai nước trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán để hoàn tất khuôn khổ pháp lý Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải.
Hai Nhà lãnh đạo thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương khác như: hợp tác quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn lãnh đạo và cơ quan chức năng Hy Lạp đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Hy Lạp, góp phần làm cầu nối giữa nhân dân hai nước
Trên tinh thần hiểu biết, thẳng thắn, tin cậy lẫn nhau, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong ứng phó các thách thức phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu trong các khuôn khổ Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), hợp tác ASEAN - EU.
Phát biểu với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou nêu rõ, Hy Lạp ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EU.
Trong đó, khai thác các tiềm năng to lớn của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã đi vào hiệu lực, đóng góp cho tăng trưởng thương mại mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hy Lạp.
Tại hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hy Lạp đã sớm phê chuẩn Hiệp định đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); đề nghị Hy Lạp ủng hộ và thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU).
© Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou

Chia sẻ quan điểm về Biển Đông

Tại hội đàm cấp cao, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở các khu vực trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Sau hội đàm, hai Nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, thông báo những kết quả chính trong cuộc hội đàm, nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam - Hy Lạp lên tầm cao mới.
Hai bên đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, cuộc hội đàm giữa ông và Tổng thống Hy Lạp – hai bên đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng trên tinh thần “thẳng thắn, cởi mở và rất thành công”.

“Tôi nhất trí đánh giá quan hệ giữa hai nước đã có những phát triển đặc biệt thời gian qua và có các phương hướng và biện pháp cụ thể trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực. Đồng thời, chúng tôi cũng đã trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm”, - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại họp báo.

Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhấn mạnh, Việt Nam và Hy Lạp đã có quan hệ gần 50 năm và hợp tác ấy đã được đẩy mạnh trong thời gian qua.
Người đứng đầu Nhà nước cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhà nước và nhân dân Hy Lạp dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Trong khi đó, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou khẳng định chuyến thăm này sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương giữa hai nước và mở ra các cuộc gặp cấp cao hơn sau một khoảng thời gian dài (gần 14 năm) đã trôi qua kể từ chuyến thăm của một Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp tới tại Việt Nam vào tháng 12/2008.
Lãnh đạo Việt Nam và Hy Lạp đều nhất trí rằng, hai nước có dư địa lớn để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực như tham vấn chính trị, thương mại, văn hóa và du lịch.

“Về quan hệ kinh tế giữa hai nước, chúng tôi bày tỏ hài lòng về sự tăng trưởng kinh tế ổn định những năm gần đây”, - bà Sakellaropoulou nói.

Trong khi đó, theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đánh giá tiềm năng về kinh tế, thị trường, nguồn hàng.

“Nền kinh tế của hai nước chúng ta bổ sung cho nhau”, - ông Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Bà Katerina Sakellaropoulou cũng thể hiện sự ủng hộ đối với nhà nước và nhân dân Việt Nam trong nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19 và đã mang lại nhiều kết quả thành công rực rỡ. Đáng chú ý, Tổng thống Hy Lạp đã trích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Phong ba chính là cơ hội tốt để cây tùng, cây bách thể hiện sức mạnh và sự kiên cường - nhân dân Việt Nam và toàn bộ thế giới sẽ trở nên mạnh mẽ từ những hành trình khó khăn này”, - Tổng thống Sakellaropoulou khẳng định.

Việt Nam và Hy Lạp nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và quốc tế như Liên Hiệp Quốc, ASEAN-EU, ASEM...
Với vai trò là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và EU nói chung và giữa Hy Lạp với các nước thành viên của ASEAN.
Tại họp báo, chia sẻ về các vấn đề quốc tế, Tổng thống Hy Lạp nhấn mạnh, mặc dù xa cách về địa lý, Hy Lạp và Việt Nam cùng phải đối mặt với những thách thức quốc tế tương tự nhau.

“Với cách tiếp cận dựa trên các nguyên tắc giống nhau: giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như từ chối vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”, - bà Sakellaropoulou bày tỏ.

Nhà lãnh đạo Hy Lạp tái khẳng định lập trường ủng hộ mạnh mẽ đối với việc áp dụng nghiêm túc các quy định của UNCLOS 1982 (Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển) và cam kết bảo vệ an ninh hàng hải và tự do hàng hải.
Tổng thống Katerina Sakellaropoulou cho biết, Hy Lạp có sự quan tâm ngày càng lớn của đối với khu vực địa chiến lược Đông Nam Á, về vai trò quan trọng của Việt Nam ở một phạm vi khu vực rộng lớn hơn, với sự tham gia mang tính xây dựng vào các khối và tổ chức khu vực như ASEAN.
Kyriakos Mitsotakis - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2022
Hy Lạp có kế hoạch thay thế khí đốt của Nga trong vòng 20 tháng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hy Lạp

Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hy Lạp đến chào xã giao nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Tổng thống Katerina Sakellaropoulou và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hy Lạp thăm chính thức Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng chúc mừng bà Katerina Sakellaropoulou được bầu là nữ Tổng thống đầu tiên của Hy Lạp, và nhấn mạnh “đây là quốc gia có vị thế quốc tế quan trọng và là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại”.
Tổng Bí thư cũng cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Hy Lạp đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, trong đó có hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19.
Người đứng đầu Đảng đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, nhất là kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng thống Katerina Sakellaropoulou và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc mới trong sự phát triển quan hệ giữa hai nước và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hy Lạp.
Tổng Bí thư cũng vui mừng trước những bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Hy Lạp.

“Nhân dân Việt Nam luôn nhớ đến ông Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập là Anh hùng Lực lượng Vũ trang của Việt Nam và là công dân của cả hai nước”, - Tổng Bí thư nhắc lại.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trao đổi với bà Tổng thống những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực, đề nghị Chính phủ Hy Lạp tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt ở Hy Lạp.
Ông Nguyễn Phú Trọng cũng trao đổi với Tổng thống Hy Lạp về những thành tựu đổi mới, mục tiêu phát triển của Việt Nam đến giữa thế kỷ XXI, những kết quả tích cực đạt được trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ.
© Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”, - Tổng Bí thư tái khẳng định.

Tại đây, Tổng thống Katerina Sakellaropoulou đã cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian tiếp Tổng thống và Đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp đến chào xã giao, cũng như sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Tổng thống và Đoàn.
Bà Sakellaropoulou bày tỏ với Tổng Bí thư rằng người dân Hy Lạp khâm phục cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước thời gian qua.
Nữ Tổng thống đầu tiên của Hy Lạp cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về chiều dài lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam, nhấn mạnh sự tương đồng giữa hai dân tộc.
Bà Sakellaropoulou cho biết, Hy Lạp coi trọng vị trí của Việt Nam ở khu vực, trên thế giới.
Nhà lãnh đạo này cũng chia sẻ với Tổng Bí thư về những kết quả quan trọng đạt được trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm thúc đẩy, mở rộng hợp tác giữa hai nước sáng 16/5.
Tổng thống Katerina Sakellaropoulou nhất trí về các định hướng mà Tổng Bí thư đã nêu cho quan hệ hai nước, vui mừng về những phát triển của sự hợp tác, nhấn mạnh những tiềm năng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, đóng tàu, vận tải biển và du lịch.
Đền Parthenon - di tích kiến ​​trúc cổ đại Hy Lạp cổ đại nằm tại địa điểm khảo cổ Acropolis, Athen - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
"Nói không với căn cứ tử thần": Những người cộng sản Hy Lạp phản đối căn cứ quân sự của Mỹ
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hy Lạp cũng nhất trí tăng cường quan hệ chính trị, đẩy mạnh sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, phát triển hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) tại các vùng biển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала