- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hội đồng An ninh: Chiến dịch đặc biệt phá vỡ âm mưu thiết lập ở Nga chế độ do phương Tây kiểm soát

© AP Photo / Rodrigo AbdCác quân nhân Ukraina
Các quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phương Tây toan tính thiết lập một chế độ đặt dưới sự kiểm soát của họ ở Nga, nhưng chiến dịch đặc biệt đã phá vỡ kế hoạch này, trong khi Ukraina biến thành cái cớ để các nước phương Tây tiến hành "cuộc chiến không tuyên bố" chống Nga.
Đó là nhận định do Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nêu ra tại cuộc họp của Hội đồng Khoa học trực thuộc cơ quan.

"Phương Tây cố gắng tạo điều kiện để thiết lập ở Nga một chế độ do người của phương Tây kiểm soát, như họ đã thực hiện ở Ukraina và hàng loạt quốc gia khác. Nhưng chiến dịch quân sự đặc biệt đã phá vỡ kế hoạch này", - Sputnik dẫn lời ông Nikolai Patrushev.

Ông lưu ý rằng chiến dịch đặc biệt đã trở thành biện pháp phủ đầu phòng ngừa, bởi sự coi thường lợi ích của Nga đã lên cấp độ mới, đe dọa đến quy chế quốc gia và sự tồn vong của đất nước.
Ông Patrushev nhấn mạnh rằng phương Tây đã sử dụng Ukraina như cái cớ để bắt đầu cuộc chiến chống Nga.

"Phương Tây mở mang sự ủng hộ đối với Kiev và thúc đẩy nước này tới chỗ thực hiện hành động bạo lực quy mô lớn ở miền đông Ukraina. Đồng thời, chiến dịch chống Nga toàn cầu do người Mỹ và các chư hầu của họ phát động đã chứng tỏ rõ ràng rằng Ukraina là cái cớ để tiến hành cuộc chiến không tuyên bố chống Nga", - Thư ký Hội đồng An ninh Nga nhận định.

Theo lời ông, phương Tây không cần một "nước Nga hùng mạnh, phát triển năng động, giữ vững chủ quyền", vì vậy họ đã mưu đồ phát động cuộc chiến chống LB Nga từ rất lâu trước tháng 2 năm 2022.
Ông nói thêm rằng «phương Tây cố gắng bằng mọi cách, kể cả trên cơ sở những câu chuyện bịa đặt và lập luận nguỵ khoa học, để phát tán huyền thoại sai lầm trên thế giới về «nước Nga hiếu chiến xấu xa» dường như đang nuôi tham vọng nô dịch nhân loại».
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Nga Lavrov: Ukraina chỉ là nguyên liệu tiêu hao dành cho phương Tây
Đồng thời, «tất cả sự hỗ trợ chân thành và vô tư mà phía Nga cung cấp cho các nước khác đều bị bộ máy tuyên truyền phương Tây cố tình xoá mờ hoặc xuyên tạc».
Theo quan điểm của Thư ký Hội đồng An ninh Nga, phương Tây ráo riết cô lập Nga với phần còn lại của thế giới, cũng như phá hoại nền kinh tế và kìm hãm đà phát triển của đất nước.

"Mục đích những hành động hiện tại của tập thể phương Tây rất rõ – đó là tạo ra lệnh cấm vận không cho Nga giao lưu với phần còn lại của thế giới, kể cả trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cao hiện đại. Để phá hoại nền kinh tế Nga, kìm hãm đà phát triển của đất nước chúng ta, tạo điều kiện dẫn đến sự sa sút thoái hoá về tinh thần-đạo đức và văn hóa đại chúng của cư dân Nga", - ông Patrushev tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала