Tại Mali lực lượng được "nhà nước phương Tây hỗ trợ" đã tiến hành âm mưu đảo chính

© Habibou KouyateMali
Mali - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhóm quân được nhà nước phương Tây hậu thuẫn đã tiến hành âm mưu đảo chính ở Mali vào đêm rạng sáng ngày 12/05, Bộ phân quyền và quản lý lãnh thổ nước này cho biết.
Một nhóm sĩ quan và hạ sĩ quan chống tiến bộ Mali dã âm mưu đảo chính vào đêm 11 rạng sáng ngày 12/05/2022. Lực lượng này được nhà nước phương Tây hỗ trợ, Bộ cho biết trong một tuyên bố đăng trên các trang mạng xã hội.
Lực lượng quốc phòng và an ninh Mali đã ngăn chặn được âm mưu này nhờ tinh thần cảnh giác và tính chuyên nghiệp của mình, cơ quan này cho biết thêm.
Liên quan đến vụ việc nêu trên chính phủ Mali đã thắt chặt kiểm soát tại các trạm kiểm soát biên giới, cũng như các lối vào thủ đô Bamako. Tuyên bố lưu ý rằng hiện tại tình hình đang được kiểm soát, những người bị giam giữ đã được giao cho pháp luật xét xử.
Quân đội ở Gao, Mali. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Chính phủ Mali tuyên bố rút khỏi các cấu trúc G5
Quân đội Mali đã bắt giữ Tổng thống lâm thời Bah Ndaw, Thủ tướng Mukhtar Awani vào ngày 24/05/2021 và đưa họ đến căn cứ quân sự Katy gần thủ đô Bamako. Phó Tổng thống Assimi Goita sau đó thông báo rằng ông đã cách chức nguyên thủ quốc gia và thủ tướng do họ đã vi phạm hiến chương của thời kỳ chuyển tiếp (sang chế độ dân sự).
Hội đồng quân sự do ông Goita đứng đầu đã nắm quyền điều hành đất nước và tuyên bố ý định tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào năm 2022, nhưng sau đó chính quyền lấy lý do an ninh đã quyết định lui cuộc bầu cử lại vào một thời điểm muộn hơn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала