Biden lại ngắc ngứ ấp úng nói sai từ trong bài phát biểu

© AFP 2023 / JON CHERRYTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Khi phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã không thể phát âm chính xác từ viết tắt AANHPI (Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander - tức là Người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người Đảo Thái Bình Dương) Bản ghi âm bài phát biểu của ông do kênh truyền hình NBC News công bố.
"Được phản ánh trong cộng đồng Ai-Ai-En… Ai-Pi-Ai…Yay-Yay-Yay! Ở đây, ở Hoa Kỳ!", - Biden ấp úng ngắc ngứ và nói nhầm.
Tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng được tổ chức nhằm tôn vinh Tháng Di sản của Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.

Chuyện Biden «nói nhịu»

Nhưng đây hoàn toàn không phải là tình huống khó xử bất tiện đầu tiên trong những bài phát biểu của Biden. Ông không chỉ một lần gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là Tổng thống, phát âm sai tên của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nhầm giữa các từ «tiêm vaccine» và «leo thang», cũng như lẫn lộn Syria với Libya và Iraq với Iran.
Ông Biden năm nay sẽ tròn 80 tuổi, là Tổng thống cao niên nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và rất thường khi có chuyện ông nhìn chằm chằm vô định và những lần «đứt mạch» tư duy khiến nhiều người ngờ rằng nhà lãnh đạo Mỹ có vấn đề về sức khỏe.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала