Thổ Nhĩ Kỳ chặn thỏa thuận về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhФлаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе
Флаги стран-участниц на саммите НАТО в Брюсселе - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn việc xem xét các đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, theo nguồn tin nói với FT.

"Các đại sứ NATO đã gặp nhau vào thứ Tư để bắt đầu các cuộc đàm phán kết nạp, khi vào cùng ngày Phần Lan và Thụy Điển nộp hồ sơ xin tham gia, nhưng sự cản trở của Ankara đã ngăn chặn bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào", ấn phẩm ghi.

Cần lưu ý điều này đặt ra câu hỏi về khả năng của liên minh thỏa thuận về giai đoạn đầu tiên của việc các nước Scandinavia trong vòng một đến hai tuần.
Tất cả 30 quốc gia thành viên NATO phải phê chuẩn, nhưng quá trình này chỉ có thể bắt đầu khi khối này ban hành một nghị định thư chấp nhận và chính thức mời các quốc gia này gia nhập NATO.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ: Mở rộng NATO tổn hại đến lợi ích của Ankara
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói ông không thể ủng hộ việc đưa Thụy Điển và Phần Lan vào liên minh, vì trong trường hợp này tổ chức này sẽ trở thành “nơi có nhiều đại diện của những kẻ khủng bố”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала