Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev để tìm cách kéo dài xung đột

© Ảnh : Twitter/U.S. Embassy KyivViện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev
Viện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bằng cách cung cấp cho Kiev các loại vũ khí cũng được sử dụng để bắn phá lãnh thổ Liên bang Nga, phương Tây đang tìm cách kéo dài xung đột, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

"Phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí nặng cho chế độ Kiev và chúng tôi coi đây là sự hỗ trợ trực tiếp cho tân phát xít trong nỗ lực hạn chế các hành động thù địch càng nhiều càng tốt", bà nói trong cuộc họp báo.

Zakharova nhấn mạnh vũ khí phương Tây được sử dụng để giết lính Nga và bắn phá lãnh thổ Nga.

Các quốc gia tham gia nhiều nhất vào việc chuyển giao vũ khí

Theo bà, quy mô giao hàng có thể so sánh với ngân sách quân sự của các nước lớn. Vương quốc Anh, Pháp, Hoa Kỳ, cũng như Ba Lan và các nước Baltic, tham gia tích cực nhất vào việc trang bị vũ khí cho Kiev.
Zakharova nói thêm số tiền mà Mỹ gửi đến không được chi cho mục đích nhân đạo, mà còn để "giết hại".

"Đây là tiền để giết người, chúng được cấp cho chế độ Kiev để kéo dài cuộc khủng hoảng này", nhà ngoại giao nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo cung cấp bổ sung hơn 39 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала