- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Tàn bạo và hay tự ái". Quan sát viên quân sự về việc Azov* đầu hàng

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhCác quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa "Azov" đã đầu hàng được chở đi trên xe buýt rời khỏi lãnh thổ của nhà máy "Azovstal" ở Mariupol.
Các quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov đã đầu hàng được chở đi trên xe buýt rời khỏi lãnh thổ của nhà máy Azovstal ở Mariupol. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Đăng ký
Nhà quan sát quân sự Vladlen Tatarsky nói với Sputnik các chiến binh đầu hàng từ Azovstal là như thế nào.
Tại Mariupol, các chiến binh của đơn vị chủ nghĩa dân tộc Azov* và các quân nhân Ukraina khác, bị bao vây tại nhà máy Azovstal, đầu hàng. Zelensky cố gắng trình bày sự đầu hàng này như một hoạt động đặc biệt thành công do Kiev tổ chức để di tản "các anh hùng".

Các chiến binh, mà Kiev gọi là "anh hùng", từ lâu đã lên kế hoạch đầu hàng

"Họ sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh anh dũng của mình - với những con rệp và gián trong trại giam trước khi bị xét xử ... Những kẻ này đã muốn đầu hàng từ lâu, trong một thời gian dài họ muốn mặc cả để có thêm những điều kiện thuận lợi được tất cả chấp nhận. Ngày hôm kia, họ vẫy cờ trắng và những tù nhân đầu tiên được đưa ra bằng cáng, với những người bị thương không còn tự đi lại được nữa”, ông Vladlen Tatarsky nói.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 700 chiến binh đã đầu hàng trong ngày.

“Ngay tại địa điểm của tiểu đoàn chúng tôi, dọc theo con đường, họ đi ra cầu đường sắt, nơi được đưa vào xe buýt”, Vladlen Tatarsky nói.

Các quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov đã đầu hàng được chở đi trên xe buýt rời khỏi lãnh thổ của nhà máy Azovstal ở Mariupol. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: 694 chiến binh «Azov»* bị bao vây ở Mariupol đã ra hàng trong một ngày
Theo ông, những chiến binh bình thường của Tiểu đoàn Quốc gia dễ tự ái và sẵn sàng chế giễu hành hạ tù nhân mà họ bắt được.
“Họ là những kẻ bạo dâm, là những người hay tự ái, thích được thổi phồng và chụp những bức ảnh đẹp. Theo thông lệ, họ thích chế nhạo các tù nhân của mình”, Vladlen Tatarsky nói.
* Đã bị khởi tố vụ án hình sự ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала