Truyền thông tiết lộ: Hoa Kỳ chuẩn bị gói viện trợ quân sự dành cho Ấn Độ

© AFP 2023 / ARUN SANKARMột quân nhân Ấn Độ trong cuộc tập trận quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lưu trữ ảnh
Một quân nhân Ấn Độ trong cuộc tập trận quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Hoa Kỳ đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự dành cho Ấn Độ, như Bloomberg thông báo dẫn các nguồn tin riêng.
Theo một nguồn tin, Hoa Kỳ đang xem xét phương án kết cấu vào gói này khoản 500 triệu USD trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ Quân sự Nước ngoài (FMF). Nếu dự kiến đó được thực hiện, Ấn Độ sẽ trở thành một trong những nước tiếp nhận lớn nhất được cung cấp các khoản vay và viện trợ không hoàn lại, chỉ sau Israel và Ai Cập, - như Bloomberg nhận xét.
Theo một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đánh giá, nỗ lực này là một phần trong sáng kiến ​​quy mô lớn hơn của ê-kip chính quyền Joe Biden nhằm thu hút Ấn Độ trở thành đối tác an ninh toàn cầu lâu dài của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Washington đang tìm cách giảm bớt độ phụ thuộc của New Delhi vào nguồn cung cấp vũ khí do Nga sản xuất.
Quốc kỳ Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ấn Độ khiến Mỹ choáng váng khi từ chối “bỏ rơi” Nga
Người đối thoại với Bloomberg thừa nhận rằng việc cung cấp cho Ấn Độ các loại vũ khí như máy bay chiến đấu, tàu chiến và xe tăng Mỹ vẫn còn là vấn đề để ngỏ. Tuy nhiên, ông này nói thêm rằng Washington hy vọng sẽ có bước đột phá ở một trong những lĩnh vực này.
Khi nào công bố thỏa thuận, và trong gói viện trợ bao gồm những loại vũ khí ra sao, thì hiện còn chưa rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала