Thủ tướng Phần Lan phát biểu về việc triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này

© AFP 2023 / Tiziana FabiThủ tướng Phần Lan Sanna Marin
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan sau khi nước này gia nhập NATO không nằm trong chương trình nghị sự, Thủ tướng Sanna Marin tuyên bố.
Theo chính trị gia, chủ đề này không được thảo luận vào lúc này.

"Và tất cả phụ thuộc vào các quyết định quốc gia củachúng ta. Sẽ không ai áp đặt các căn cứ hoặc vũ khí hạt nhân đối với chúng ta nếu chúng ta không muốn điều đó", - bà nêu rõ.

Người đứng đầu Nội các Phần Lan cho biết thêm, theo quan điểm của bà, Liên minh Bắc Đại Tây Dương hiện không quan tâm tới việc đặt căn cứ và triển khai vũ khí của mình ở Phần Lan. Đồng thời, bà hy vọng rằng Helsinki sẽ giữ được vị thế của một nhà hòa giải trong các tiến trình quốc tế mà phía Phần Lan có được trong khi vẫn giữ được thái độ trung lập.

"Gia nhập NATO là một hành động hòa bình, không phải là một lời tuyên chiến", - chính trị gia này tóm tắt.

Logo NATO trước trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Tổng thống Croatia phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO
Marin nói rằng Phần Lan đã có khả năng quốc phòng cao và chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 2% GDP của đất nước. Bà cũng chỉ ra rằng cần phải tiến hành đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia không ủng hộ việc nước này gia nhập NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала