Nhật Bản chuẩn bị ký với Mỹ văn kiện về việc đưa phi hành gia lên Mặt Trăng

© Sputnik / Ilya Naimushin / Chuyển đến kho ảnhMặt trăng trên rừng taiga ở vùng Tashtypskiy của Cộng hoà Khakassia. Nga.
Mặt trăng trên rừng taiga ở vùng Tashtypskiy của Cộng hoà Khakassia. Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhật Bản và Hoa Kỳ dự định trong tuần tới sẽ ký một văn bản về việc đưa các phi hành gia Nhật Bản lên Mặt Trăng như một phần của chương trình khám phá vệ tinh của Trái đất, hãng thông tấn Kyodo dẫn các nguồn tin cho biết.
Được biết thêm rằng, việc ký kết văn bản liên quan sẽ diễn ra trong chuyến thăm dự kiến ​​tới Tokyo của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Theo cơ quan này, văn bản cũng sẽ quy định về việc các phi hành gia từ Nhật Bản tham gia vào công việc của một trạm tương lai trên quỹ đạo Mặt Trăng, cũng như ý định của hai quốc gia ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực không gian vào năm 2023. Dự kiến ​​việc hợp tác này sẽ kéo dài vài thập kỷ.
Trước đó, tin đưarằng Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) sẽ chi 93 tỷ USD cho chương trình Mặt Trăng Artemis vào năm 2025. Trong sứ mệnh Artemis-1, dự kiến sẽ có chuyến bay quanh Mặt Trăng bằng một thiết bịkhông người lái, sứ mệnh Artemis-2 (vào năm 2023) sẽ là thiết bị có người lái, sứ mệnh Artemis-3 sẽ là sựđổ bộ của các phi hành gia lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất.
Trăng tròn trên bầu trời Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Các nhà khoa học lần đầu tiên trồng được cây trong đất lấy từ Mặt Trăng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала