Việt Nam quan tâm đến công nghệ năng lượng tái tạo của Rosatom

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhRosatom
Rosatom - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng công ty Nhà nước "Rosatom" ghi nhận sự quan tâm của các nước láng giềng và Việt Nam đối với công nghệ trong lĩnh vực năng lượng gió, người đứng đầu công ty Alexei Likhachev cho biết.

Máy phát điện gió không phổ biến ở nước chúng tôi, một đất nước giàu tài nguyên, bao gồm cả năng lượng hạt nhân. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu tập trung vào xuất khẩu. Nhiều nước, trong đó có các nước láng giềng gần như Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, và các nước ở xa như Việt Nam đang tích cực đặt hàng của chúng tôi” - ông Alexei Likhachev nói.

Theo ông, hiện tại Rosatom có công suất 720 MW, dự kiến cuối năm sẽ đạt 1 GW.
Rosatom  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Phần Lan từ bỏ hợp đồng với Rosatom về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Rosatom và Việt Nam

Như trước đó đã đưa tin, Rosatom có kế hoạch xuất khẩu các tuabin gió. Phó giám đốc thứ nhất của tập đoàn, ông Kirill Komarov nói rằng công ty có thể "chuyển một số lượng lớn sản phẩm này tới thị trường nước ngoài.
Theo ông, công ty cũng có "mong muốn nhất định đối với việc đầu tư vào các dự án ở nước ngoài".
Người đứng đầu bộ phận JSC NovaWind của Rosatom, ông Alexander Korchagin cũng nói về sự quan tâm của Việt Nam đối với sự phát triển năng lượng gió.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала