Báo chí viết người Pháp đứng về phía Nga

© AFP 2023 / Patrick KovarikParis
Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người Pháp có thái độ khác hẳn so với các nước Bắc và Đông Âu về xung đột quân sự ở Ukraina: theo quan điểm của họ, hoạt động đặc biệt của Nga ở Ukraina là kết quả của các hành động khiêu khích của NATO, tờ The Times viết.

Bài báo viết: “Tổng thống Putin đã bị Liên minh Bắc Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu khiêu khích, Matxcơva đã chịu "sự sỉ nhục" kể từ những năm 1990”.

Nhà báo lấy ví dụ là những lời của cựu Ngoại trưởng Pháp Hubert Vedrine, ông cho rằng trách nhiệm thuộc về những đồng minh phương Tây "tự phụ và kiêu ngạo". Còn người đứng đầu Viện Hàn lâm Pháp, Helene Carrère d’Encausse, thì tin rằng sở dĩ tình hình hiện nay nảy sinh là vì người Nga phải gánh chịu sự sỉ nhục vì sau khi Liên Xô sụp đổ, không ai giúp nước này đối phó với những vấn đề nghiêm trọng, bài báo cho biết.
Theo giáo sư Sorbonne và chuyên gia về lịch sử Mỹ Andre Kaspi, NATO được củng cố nhờ Liên minh châu Âu, và ngành công nghiệp Mỹ đang phấn khởi thu về hàng tỷ USD do bán vũ khí, tờ Times viết.
Tờ báo dẫn lời ông nói: “Đối với Hoa Kỳ, cuộc xung đột ở châu Âu này đã trở thành công việc kinh doanh lớn”.
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Thủ tướng Phần Lan phát biểu về việc triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này
Ngoài ra, ở Pháp dần hình thành một quan điểm chung cho rằng cần đề xuất cho ông Putin một lối thoát xứng đáng khỏi tình hình hiện tại, bao gồm cả những nhượng bộ từ phía Kiev. Theo ý kiến nhiều người Pháp, Washington, với sự hỗ trợ của London, đang đẩy châu Âu vào một cuộc đối đầu nguy hiểm với Matxcơva.
Quyết định đưa ra vào năm 2009 dưới thời Tổng thống Sarkozy để đưa Pháp trở lại NATO không được lòng cánh tả và cánh hữu cũng như hầu hết giới trí thức. Nhiều người đánh giá cao sự gần gũi giữa các dân tộc Pháp và Nga, bài báo kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала