Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố rằng EU và NATO không muốn gây chiến với Moskva

© AFP 2023 / Ludovic Marin Bộ Ngoại giao Pháp
Bộ Ngoại giao Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cả Pháp, Liên minh châu Âu và NATO đều không có chiến tranh với Nga và không muốn gây chiến với nước này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre cho biết.
"Tôi muốn nhắc nhở một cách rõ ràng rằng chúng tôi không có chiến tranh với Nga, cả EU và NATO cũng vậy. Và tất cả chúng tôi đều không muốn chiến tranh với Nga... Không có sự leo thang nào từ phía chúng tôi", - bà Legendre nói trên kênh truyền hình BFMTV .
Theo bà, chính Nga là phía "đang làm tình hình thêm trầm trọng".
Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Tại Pháp nói về "sơ suất không thể hiểu nổi" của châu Âu trong quan hệ với Nga
Trước đó, Moskva thông báo quyết định trục xuất 34 nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao Pháp để đáp trả động thái tương tự của Paris, những nhân viên này phải rời khỏi lãnh thổ Nga trong vòng hai tuần. Bộ Ngoại giao Pháp lên án quyết định nói trên, cho rằng quyết định này không có cơ sở chính đáng.
Ngày 14/5 chính trị gia người Pháp Stéphane Buffeteau trong một bài báo cho ấn phẩm Boulevard Voltaire tuyên bố rằng chính sách của châu Âu đối với Nga là một "sơ suất không thể hiểu nổi". Theo ông, Liên minh châu Âu tuân theo học thuyết của Mỹ, theo đó sự hợp tác của phương Tây với Liên bang Nga là không thể chấp nhận được vì nó làm suy yếu quyền bá chủ của Mỹ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала