- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Gần 2 triệu người ở Triều Tiên bị mắc chứng bệnh 'sốt không rõ nguồn gốc'

© AP Photo / Cha Song HoKhử trùng căng tin tại một nhà máy sản xuất kem đánh răng ở Triều Tiên
Khử trùng căng tin tại một nhà máy sản xuất kem đánh răng ở Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Triều Tiên ghi nhận hơn 262.000 bệnh nhân mới bị sốt cao và thêm một người chết trong một ngày, tổng cộng đã có hơn 1 triệu 978 nghìn người bị ốm, Cơ quan Điện báo Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
Trước đó, CHDCND Triều Tiên thông báo phát hiện ca nhiễm coronavirus đầu tiên tại nước này lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch. Theo Cơ quan Điện báo Trung ương Triều Tiên (KCNA), một "cơn sốt lạ" bắt đầu lan rộng ở nước này từ cuối tháng Tư. Theo một số tin đưa của phương tiện truyền thông nhà nước ở Triều Tiên, có thể kết luận rằng virus corona đang lây lan ở nước này, nhưng lại không có số liệu chính xác về tỷ lệ bệnh nhân bị sốt chính vì COVID-19.
Theo báo cáo của TsNAK "về tình hình lây lan và xử lý đại dịch", Cơ quan Cấp cứu và Dịch tễ Nhà nước của CHDCND Triều Tiên xác nhận từ tối ngày 17 tháng 5 đến 18 giờ 00 (16 giờ 00 Hà Nội) ngày 18 tháng 5, số “bệnh nhân bị sốt” cả nước tăng hơn 262 nghìn người, thêm một người tử vong. Hơn 213 nghìn bệnh nhân đã khỏi bệnh.
Số bệnh nhân có triệu chứng sốt từ cuối tháng 4 đến ngày 18/5 là hơn 1 triệu 978 nghìn người, trong đó có hơn 1 triệu 238 nghìn người đã khỏi, hơn 740 nghìn người còn đang điều trị.
Bệnh viện ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Đại dịch COVID-19
Triều Tiên bùng dịch Covid-19, có đáng lo cho người Việt ở Bình Nhưỡng?
Hiện tổng số người tử vong là 63 người. Được biết, ít nhất một người chết được xác nhận là bị nhiễm biến thể của chủng coronavirus omicron BA.2, hay còn gọi là "omicron tàng hình".
Triều Tiên đã thiết lập một "hệ thống chống dịch khẩn cấp cấp cao nhất", theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tất cả các thành phố và quận các triển khai phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút và "diệt tận gốc nguồn lây nhiễm" trong thời gian ngắn nhất. Các nhà chức trách đang nỗ lực cung cấp cho các khu vực nhu yếu phẩm và thuốc men, huy động cả quân đội làm các công việc này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала