- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong ngày qua pháo binh Nga tấn công 295 khu vực tập trung nhân lực của quân đội Ukraina

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhDi chuyển quân nhân và chiến binh Ukraina đầu hàng rời khỏi "Azovstal"
Di chuyển quân nhân và chiến binh Ukraina đầu hàng rời khỏi Azovstal - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 295 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraina, cũng như 6 sở chỉ huy, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ông Konashenkov cho biết: "Các đơn vị tên lửa và pháo binh đã đánh trúng 6 sở chỉ huy, 295 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina, 43 đơn vị pháo và súng cối Ukraina ở các điểm hỏa lực, và hai trạm tác chiến điện tử".

Ông cũng thông báo rằng, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 15 máy bay không người lái của Ukraina trong ngày qua, trong đó có một chiếc Bayraktar-TB2, cũng như 12 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch.
Các quân nhân Ukraina và chiến binh của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Azov đã đầu hàng được chở đi trên xe buýt rời khỏi lãnh thổ của nhà máy Azovstal ở Mariupol. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Tàn bạo và hay tự ái". Quan sát viên quân sự về việc Azov* đầu hàng

Tổn thất của địch kể từ khi bắt đầu hoạt động đặc biệt

Trong chiến dịch đặc biệt đã tiêu diệt 950 máy bay không người lái, 172 máy bay và 125 trực thăng, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết tại một cuộc họp báo.

"Tổng cộng đã phá hủy 172 máy bay, 125 trực thăng, 942 máy bay không người lái, 313 hệ thống tên lửa phòng không kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt", - ông Konashenkov nói.

Ông nói thêm rằng ngoài ra còn tiêu diệt được 3.158 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 395 bệ phóng tên lửa, 1.562 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 3.026 đơn vị xe quân sự đặc biệt.
Các quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Vụ Ukraina bắn vào một ngôi làng ở tỉnh Kursk làm ít nhất một người thiệt mạng

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала