Trung Quốc muốn mua khí đốt

© Ảnh : Nord Stream 2 / Igor KuznetsovVận hành thiết bị trên bờ ở Nga
Vận hành thiết bị trên bờ ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trung Quốc đang suy nghĩ về việc nối lại mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), hy vọng việc nới lỏng các hạn chế covid sẽ thúc đẩy nền kinh tế và tăng nhu cầu về nhiên liệu, theo Bloomberg.
Trước đó, Thượng Hải đã quyết định nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt để chống lại đại dịch nên các nhà nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến khả năng mua LNG và muốn nối lại nguồn cung vào tháng 8. Tuy nhiên, vẫn có những đợt bùng phát vi rút ở miền bắc đất nước. Các nhà giao dịch cho rằng nhu cầu khí đốt vẫn ở mức thấp vào cuối mùa hè.
Các hạn chế của Covid được áp dụng vào tháng 3 đã làm nền kinh tế Thượng Hải phải trả giá đắt. Nhập khẩu LNG của Trung Quốc giảm gần 20% trong 4 tháng đầu năm nay do chính sách không khoan nhượng đối với COVID-19 cũng như giá giao ngay ở nước ngoài cao.
Rúp và Nhân dân tệ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Chủ nghĩa cộng sản và các tỷ phú. Các lệnh trừng phạt Nga tác động đến Trung Quốc như thế nào?
Trong tháng 4, giá lương thực ở Trung Quốc tăng 1,9%, xăng tăng 29% và dầu diesel tăng 31,7%. Các nhà quản lý có kế hoạch kiềm chế lạm phát trong nước bằng cách tăng sản lượng khai thác than.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала