- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina phản ứng về vụ "tống tiền" của Erdogan liên quan đến việc mở rộng NATO

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang "tống tiền" NATO nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì nước này mua S-400 của Nga, đổi lại sẽ thay đổi quan điểm về việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh, nhà báo Ukraina Yuri Panchenko nhận định trong một bài viết trên báo điện tử “Sự thật châu Âu”.
Nhà báo nhắc lại rằng vào năm 2019, Ankara đã mua 4 hệ thống tên lửa phòng không từ Moskva với giá tiền 2,5 tỷ USD. Để đáp trả vụ việc trên Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp hạn chế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
"Vậy mục tiêu chính trong vụ tống tiền của Erdogan là gì?” - Panchenko kết luận.
Tác giả bài báo so sánh lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ với động thái ngoại giao của Hungary, quốc gia đang đe dọa sẽ phủ quyết gói biện pháp hạn chế thứ sáu chống lại Nga, chủ yếu là lệnh cấm vận dầu mỏ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ: Mở rộng NATO tổn hại đến lợi ích của Ankara
“Ankara cũng đang cố gắng kiếm tiền trên các lệnh trừng phạt khi có kế hoạch gia tăng lượng khách du lịch Nga”, - nhà báo kết luận.

Thổ Nhĩ Kỳ chống lại việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO

Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông không thể ủng hộ việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào khối quân sự, vì trong trường hợp đó tổ chức này sẽ trở thành "nơi có nhiều đại diện của những kẻ khủng bố." Ông nhắc lại việc Ankara đã yêu cầu Stockholm và Helsinki trao trả 33 đại diện của “Đảng Công nhân người Kurd” (PKK) FETO (tổ chức của giáo sĩ Fethullah) nhưng đã bị từ chối.
Theo Bloomberg trích dẫn các nguồn đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu được trở lại chương trình cung cấp máy bay chiến đấu F-35 tối tân, cũng như dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga để đổi lấy việc chấp thuận cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала