Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Bắc Kinh bắt đầu tập trận quân sự ở Biển Đông trong chuyến đi của Biden tới châu Á

© AP Photo / Xinhua/Zha ChunmingTàu khu trục Trung Quốc Yuncheng
Tàu khu trục Trung Quốc Yuncheng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Trung Quốc bắt đầu tập trận ở Biển Đông hôm qua khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến công du đến Nhật Bản và Hàn Quốc, hãng tin AP đưa tin.
Văn phòng Cục An ninh Hàng hải Trung Quốc tại tỉnh Hải Nam cho biết cuộc tập trận sẽ tiếp tục cho đến thứ Hai. Tất cả các tàu thuyền dân sự đều bị cấm vào khu vực.
Đồng thời, kể từ đầu tháng 5, tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc đã đi vào biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông báo tàu sân bay đang tham gia "huấn luyện chiến đấu bình thường", tuân thủ các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế. Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Tư, Bộ tư lệnh CHND Trung Hoa đã cử hai máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân bay qua khu vực này.
Biden sẽ thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, tại đây ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo hai nước. Ngoài ra, tại Tokyo, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đối thoại An ninh Bốn bên (QUAD, gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản).
Bắc Triều Tiên  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
CHDCND Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo trong bối cảnh ông Biden sắp thăm Seoul

Tranh chấp Biển Đông

Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn.
Tại các Hội nghị, họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng Thư ký LHQ Amina J. Mohamed - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Thủ tướng Việt Nam nói về Biển Đông và tình hình Ukraina với lãnh đạo Liên Hợp Quốc
Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала