Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh dính “phốt lùa gà” vụ nổ mua 11ha đất Lâm Đồng

© Ảnh : Ngọc TrinhNữ hoàng nội y Ngọc Trinh
Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Đăng ký
Nữ hoàng nội y của Việt Nam – người mẫu Ngọc Trinh bị dư luận lên án chỉ trích tiếp tay cho cò đất lừa đảo “lùa gà” khi “nổ” mua 11 ha đất Bảo Lộc, Lâm Đồng để xây homestay.
Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc tuyên bố, không có dự án nào đứng tên Trần Thị Ngọc Trinh. Đây có thể là chiêu trò câu like của giới bất động sản.

Sự thật Ngọc Trinh mua 11ha đất Lâm Đồng

Vừa qua, Ngọc Trinh (Trần Thị Ngọc Trinh) đã đăng tải trên Facebook chính chủ về việc “nữ hoàng nội y” của Việt Nam vừa vung tiền mua 11ha đất làm homestay ở xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, lâm Đồng.

“Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình. Xuất sắc 10/10 luôn. Không biết cả nhà chấm bao nhiêu điểm”, - Ngọc Trinh khoe.

Bài đăng của Ngọc Trinh như thường lệ thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận với hơn 570 lượt bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ.
Đáng chú ý, một số trang thông tin và mạng xã hội khác tiếp tục đăng tại lại thông tin này và khẳng định, khu đất Ngọc Trinh mới mua nằm tại xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tọa lạc ở vị trí đắc địa, tiếp giáp núi và có khí hậu mát mẻ dễ chịu, thích hợp cho kỳ nghỉ trốn nắng hè cho du khách.
Người đẹp gốc Trà Vinh khoe đây là khu đất cô mới “sắm”, có diện tích đến 11ha.
Đồng thời, trước đó, trong một chương trình giải trí phát trên YouTube, Ngọc Trinh cũng xác nhận với bạn thân việc này. Ngoài ra, cô còn gây tò mò khi hứa sẽ làm vlog giới thiệu về khu đất mới mua.
Theo tìm hiểu, lô đất trong bài đăng của Ngọc Trinh thuộc hẻm 61, thôn B’Lao Srê, xã Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Theo ghi nhận của Sputnik, đến chiều ngày 20/5, bài đăng về lô đất và các hình ảnh thể hiện cuộc sống “như mơ” của Ngọc Trinh vẫn được lưu trữ trên dòng thời gian của trang Facebook và Instagram chính thức của người mẫu nổi tiếng này.
Người mẫu Việt Nam Ngọc Trinh trên thảm đỏ tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 72 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2022
Nữ hoàng nội y Việt Nam Ngọc Trinh sexy hở bạo nhưng mặc váy fake của Kendall Jenner?

Lãnh đạo Bảo Lộc: Chiêu trò câu like của giới BĐS

Dù Ngọc Trinh “nổ” là sở hữu khu đất rộng tới 11ha ở Bảo Lộc, nhưng lãnh đạo địa phương khẳng định đây hoàn toàn là chiêu trò câu like của giới buôn bán bất động sản (BĐS).
Theo ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, UBND thành phố đã yêu cầu cơ quan chức năng và UBND xã Đại Lào phối hợp kiểm chứng thông tin về việc nữ người mẫu đăng tải hình ảnh cắm trại ở khu đất mới tậu tại Bảo Lộc với homestay xinh xắn, view bình minh và hoàng hôn, đồng thời khẳng định, khu nghỉ thuộc khu đất mà Ngọc Trinh mới “tậu” về.
Ông Đình nhấn mạnh, qua xác minh, khu đất Ngọc Trinh chụp hình và đăng tải lên mạng xã hội thuộc hẻm 61 B’Lao Srê, xã Đại Lào.

“Nhưng đây không phải là đất xây dựng homestay của Ngọc Trinh”, - Chủ tịch TP. Bảo Lộc tuyên bố thẳng.

Đặc biệt, theo ông Đoàn Kim Đình, trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh.
Thêm nữa, theo lãnh đạo TP. Bảo Lộc, tất cả các dự án xây dựng homestay nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đều được địa phương cấp phép và quản lý, trong các dự án đã triển khai và đang chờ phê duyệt “không có dự án nào có chủ dự án tên Ngọc Trinh”.

“Đây có thể là chiêu trò câu like của giới bất động sản. Việc này, khiến dư luận đánh giá sai về công tác quản lý đất đai, xây dựng của địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; đồng thời, cũng là chiêu trò mà giới bất động sản hướng tới để thổi phồng giá đất”, - ông Đình lưu ý.

Vị lãnh đạo nêu rõ, hiện tại, UBND thành phố Bảo Lộc đang chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã Đại Lào xác minh.

“Nếu đây là chiêu trò câu like sai sự thật thì địa phương kiên quyết xử lý theo quy định”, - Chủ tịch thành phố Bảo Lộc khẳng định.

Lãnh đạo địa phương cũng kêu gọi người dân hết sức cẩn thận, kiểm chứng kỹ càng để “tránh bị dắt mũi” bởi những thông tin được các cá nhân đăng tải tự do như trường hợp của Ngọc Trinh.
Khu đất ở Thủ Thiêm (TP.HCM) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm: Tiên đâu mà nộp phạt?

Phản ứng của Ngọc Trinh

Ngay khi vừa bị tố “chiêu trò”, và có hành vi “lùa gà”, Ngọc Trinh cũng ngay lập tức có phản hồi.
Trong một động thái đáp trả chỉ trích tiếp tay cho giới kinh doanh bất động sản, người đẹp đất Trà Vinh thừa nhận sự thật rằng - cô không phải chủ nhân của 11 ha đất ở Lâm Đồng.
Chủ đất thực sự, người đứng sau dự án homestay kia là người quản lý của cô.
Tuy nhiên, giải thích của Ngọc Trinh không thuyết phục được dư luận. Hầu hết các kiến đều nhất trí cho rằng, muốn biết rõ sự thật và chờ đợi quyết định, quá trình kiểm tra từ cơ quan chức năng.
Dư luận hết sức bức xúc trước hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật của “nữ hoàng nội y”.
Nhiều người dùng mạng xã hội bức xúc cho rằng chiêu trò câu like của Ngọc Trinh thật rẻ tiền. Cô là người mẫu nổi tiếng, có ảnh hưởng xã hội nhưng lại đi nhận tiền quảng cáo khống những kẻ cò đất lừa đảo.
“Thế này thì khác gì tiếp tay cho bọn lừa đảo. Họ thổi giá bán cho dân”, “Việc gì có thể bỏ qua, chứ kiểu mượn danh người nổi tiếng để “lùa gà”, vì một ít lợi nhuận mà hại đồng bào thì không thể tha thứ”, “Hết mua gương fake, mặc váy nhái, giờ lại đi mua đất ảo”, cư dân mạng bức xúc bình luận dưới bài đăng của Ngọc Trinh.
Có người đề nghị có hình thức xử phạt nghiêm minh thông tin đăng tải thiếu kiểm chứng của Ngọc Trinh, thậm chí có ý kiến còn kêu gọi tẩy chay “nữ hoàng nội y” vì loạt scandal, lùm xùm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của cộng đồng xã hội.

Việt Nam xử nghiêm phân lô bán nền, lấn chiếm rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, phân lô bán nền, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.
Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26),
Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để quản lý và bảo vệ hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

“Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật”, - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng và xử lý nghiêm những trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật.

“Khẩn trương xác minh, làm rõ các vụ phá rừng trái pháp luật đã được các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương phát hiện”, - lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra và làm rõ đối tượng vi phạm, xử lý đúng quy định của pháp luật các vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời”, - người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, đặc biệt là diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý. Kiên quyết thu hồi rừng đối với các chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng để xảy ra mất rừng.
Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng có quy mô lớn, phức tạp; đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả.
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định của pháp luật.
Bộ Công an được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, nhất là trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Phá rừng ở Brazil - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Những khu rừng lớn nhất thế giới sẽ được quân đội bảo vệ

“Chỉ đạo hỗ trợ các địa phương điều tra, xử lý nghiêm các vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp đặc biệt là các hành vi hủy hoại rừng”, - Thủ tướng yêu cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала