Trung Quốc nói về sự chia rẽ trong nội bộ NATO

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các điều kiện mà Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia đưa ra để kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO nói lên sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong liên minh, tờ Global Times của Trung Quốc viết.

"NATO yêu cầu các thành viên tuân phục Washington trong cuộc đối đầu với Moskva, đồng thời phớt lờ lợi ích của chính các nước tham gia. Điều này càng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa các lực lượng chính trị trong nội bộ châu Âu", - bài báo viết.

Sau ý kiến bất đồng cứng rắn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đối với tư cách thành viên của hai nước Bắc Âu trong NATO, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nói rằng ông sẽ chỉ thị cho đại diện thường trực của nước mình trong liên minh bỏ phiếu chống, các nhà báo Trung Quốc cho biết.
Milanovic nói rằng Phần Lan và Thụy Điển chỉ có thể được phép gia nhập tổ chức khi vấn đề bình đẳng của người Croatia ở Bosnia và Herzegovina trong bầu cử được giải quyết, ngoài ra, ông phản đối việc Ukraina gia nhập NATO, bài báo nhắc lại.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Ngoại trưởng Mỹ: Chính Nga đã từ chối trở thành thành viên của NATO
Washington có ý định làm suy yếu đáng kể Moskva, nhưng nhiều nước trong liên minh không đồng ý rằng Nga gây ra mối đe dọa an ninh, bài báo viết. NATO càng bành trướng mạnh mẽ thì càng có nhiều rạn nứt trong tổ chức, và căng thẳng ngày càng tăng giữa Mỹ và Nga sẽ dẫn đến rủi ro an ninh gia tăng cho tất cả các thành viên của liên minh, các nhà báo kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала