Bác sĩ nêu danh loại chấn thương nguy hiểm nhất đối với người

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Chữ thập đỏ trên xe cứu thương
Chữ thập đỏ trên xe cứu thương - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chấn thương nguy hiểm nhất đối với người là chấn thương ở đầu, và để giảm thiểu rủi ro mắc phải, trước hết bạn phải quan sát xung quanh và dưới chân, không làm quá sức trong các hoạt động mạnh hàng ngày, Piotr Davydov, phó trưởng trạm y tế cấp cứu mang tên A.S. Puchkova cho biết.
Theo Phó bác sĩ trưởng, thường vào thời kỳ mùa hè, nhiều người yêu cầu điều trị chấn thương hệ cơ xương khớp, đầu, các chấn thương bề ngoài da khác nhau liên quan đến tác động của vật cùn, sắc nhọn hoặc người bị ngã trên bề mặt phẳng. Ngoài ra còn có một số lượng nhỏ các tai nạn và chấn thương trong cuộc sống thường nhật.

“Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương là hiện tượng chảy máu, khi máu chảy rất nhiều từ vết thương. Chảy máu luôn là một biến chứng nghiêm trọng của chấn thương, và nếu nó tồn tại, thì phải ngay lập tức cầm máu, và đây là một trong số các yếu tố chính dẫn đến việc cần gọi xe cấp cứu. Trong số các chấn thương khác, chấn thương ở đầu là nguy hiểm nhất, do đó cần theo dõi chặt chẽ và loại trừ các biến chứng, chẳng hạn như chấn thương sọ não nặng. Cũng cần gọi xe cấp cứu vì biến dạng chân tay. Khi thấy chân tay có độ cong "không tự nhiên", điều này cũng cần tìm kiếm sự trợ giúp, vì vậy nó liên quan với gãy xương hoặc trật khớp nghiêm trọng, trong đó cần có sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa", - Davydov nói.

Ông lưu ý rằng không thể nói rằng số lượng ca chấn thương tăng lên rất nhiều trong mùa hè, có sự phân bố đồng đều các ca chấn thương trong tất cả các mùa trong năm.
Vận động viên Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2022
SEA Games 31: “Nữ hoàng tốc độ” của điền kinh Việt Nam gặp chấn thương

"Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro thương tích? Trước hết - an toàn cá nhân, gắn liền với tất cả các quy tắc an toàn tính mạng chung. Bạn phải luôn quan sát xung quanh, mang giày có đế chống trượt, hạn chế các hành động có thể gây chấn thương, tại ít nhất phải nhìn dưới chân và không quá ''lạm dụng'' trong sinh hoạt hàng ngày, quá ỷ lại vào sức của bản thân", - bác sĩ nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала