- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cựu Thủ tướng Ý: Châu Âu phải thuyết phục Ukraina chấp nhận các điều kiện của Nga

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhCựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi cho rằng châu Âu phải thuyết phục các nhà chức trách Ukraina chấp nhận các yêu cầu của Nga để giải quyết xung đột.
"Hòa bình phải đạt được càng sớm càng tốt. Tôi cho rằng châu Âu thống nhất nên đưa ra đề xuất hòa bình, cố gắng để Ukraina chấp nhận các câu hỏi của Putin", lãnh đạo đảng Forward Italy nói ở Naples.
Theo lời ông Berlusconi, được hãng tin askanews trích dẫn, việc gửi vũ khí tới Ukraina khiến Italy trở thành đồng phạm trong cuộc xung đột.
"Nếu chúng ta phải gửi vũ khí, tốt hơn hết là không nên quảng cáo như vậy", cựu thủ tướng Ý nói.

Viện trợ của Mỹ và NATO dành cho Kiev

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 nhằm bảo vệ Donbass, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden yêu cầu chi 33 tỷ USD cho mục đích này, nhưng Quốc hội Mỹ đã tăng số tiền lên 40 tỷ USD. Ngoài ra, Tổng thống đã ký duyệt đạo luật về Lend-Lease, đơn giản hóa thủ tục dành hỗ trợ quân sự cho chính quyền Ukraina. Matxcơva nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí chỉ làm xung đột kéo dài thêm, còn các phương tiện vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала