Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ tốc độ tăng trưởng của Mỹ vượt Trung Quốc

© Depositphotos.com / ImtmphotoTiền giấy đô la và nhân dân tệ trên bàn cờ
Tiền giấy đô la và nhân dân tệ trên bàn cờ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay sẽ lần đầu tiên vượt Trung Quốc kể từ năm 1976, các nhà kinh tế được Bloomberg thăm dò ý kiến cho biết.
Cách ly COVID-19 ở Trung Quốc khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này lần đầu tiên sau nửa thế kỷ tụt hậu so với Mỹ, điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi vai trò chính trị, tờ báo lưu ý. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 2% trong năm nay, GDP của Mỹ dự kiến sẽ tăng 2,8%.
Mặc dù đang phải vật lộn để đối phó với lạm phát cao, kinh tế Mỹ vẫn được thúc đẩy bởi việc thuê nhân công và mức tiêu dùng cao. Sự tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị cản trở bởi sự bùng phát coronavirus. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ đã vượt qua Trung Quốc.

“Lần đầu tiên sau 20 năm, nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng nhanh hơn so với Trung Quốc” – Biden nói.

Nền kinh tế Mỹ trong trung hạn có thể gặp khủng hoảng và chuyển sang giai đoạn suy thoái sớm nhất là trong năm tới. Dự báo này trước đó đã được đưa ra bởi cơ quan cho vay thế chấp của Mỹ Fannie Mae.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала