- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Quân lính Ukraina bạo loạn do bị phái đến Donbass

© AP Photo / Felipe DanaLính Ukraina vào hầm trú ẩn tại một vị trí gần Kharkov
Lính  Ukraina vào hầm trú ẩn tại một vị trí gần Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ấn phẩm mạng Strana.ua của Ukraina đưa tin về một loạt vụ bạo loạn của quân lính Ukraina do các đơn vị của họ bị đưa ra tiền tuyến mà chưa được huấn luyện đầy đủ.

"Các cuộc bạo loạn của các chiến sĩ phòng thủ được điều động đến tiền tuyến ở Donbass tiếp tục diễn ra. Các quân nhân phàn nàn rằng họ bị ném ra tiền tuyến mà không được huấn luyện trước, không có thiết bị và quân tiếp viện” - bài báo trên trang Strana.ua cho biết.

"Strana.ua" viết về một số trường hợp bất mãn nảy sinh do quân nhân chưa được huấn luyện đầy đủ đã bị phái đến khu vực xảy ra xung đột: các binh sĩ của lữ đoàn 101 và 115 ghi lại thông điệp video gửi ban chỉ huy và chính quyền của đất nước, tuyên bố từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vì huấn luyện, trang bị cho các đơn vị không đúng quy định.
Ấn phẩm cũng tường thuật về các cuộc xung đột giữa các chỉ huy lực lượng phòng thủ và thân nhân của các chiến sĩ. "Strana.ua" viết rằng thân nhân của các binh sĩ thuộc tiểu đoàn 65 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 đã tổ chức biểu tình khi họ bắt gặp chỉ huy tiểu đoàn ở thành phố Stryi, tỉnh Lvov, trong khi các quân nhân bình thường phải chuyển đến khu vực chiến đấu ở phía Đông đất nước.
Lính Ukraina bị bắt làm tù binh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tường cao, dây thép gai và đèn pha: Tù binh Azovstal đang ở đâu

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала