U23 Việt Nam - Thái Lan hứa hẹn trận chung kết 'nghẹt thở'

© Nguyễn Quang Hải - TTXVNU23 Việt Nam lọt vào trận chung kết Bóng đá nam SEA Games 31 sau 120 phút nghẹt thở
U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết Bóng đá nam SEA Games 31 sau 120 phút nghẹt thở - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn và hàng triệu người hâm mộ, tối 22/5, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan tại trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình. Trận đấu giữa hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á dự báo sẽ rất gay cấn và hấp dẫn khi cả hai đều mang nhiều duyên nợ.
Đánh giá về trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, BLV Vương Toàn Lâm (VTVcab), chia sẻ với Sputnik:

“Sau khi vượt qua Malaysia 1-0 ở trận bán kết. U23 Việt Nam vẫn giữ sạch lưới nhưng tất cả đều hiểu rằng chẳng có gì là dễ dàng cả, hơn nữa lại là một trận chung kết. Gặp đối thủ mạnh nhất, U23 Việt Nam sẽ có một trận chung kết hoàn hảo để khẳng định vị thế, một đối thủ lớn cho sự thách thức và là cột mốc cuối cùng để kết thúc một hành trình trọn vẹn".

Đội hình ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
U23 Việt Nam cần ‘điểm rơi’ trong trận knockout với U23 Malaysia
Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam đã 4 lần đụng độ với Thái Lan tại chung kết SEA Games nhưng chưa lần nào các chiến binh sao vàng giành chiến thắng. Gặp lại mối duyên nợ sau 17 năm, cả hai đội bóng đều có sự thay đổi.

“Tôi cho rằng yếu tố tâm lý sẽ rất quan trọng. U23 Thái Lan bài bản và nguy hiểm. Họ phân tích đối thủ rất tốt và chọn chiến thuật hợp lý và khôn ngoan như trận bán kết gặp Indonesia. Nên theo quan điểm của tôi, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ cần giữ được tâm lý vững vàng, giữ được cái đầu lạnh, chơi bình tĩnh và kỷ luật chờ thời điểm bung sức để có được lợi thế", BLV Vương Toàn Lâm nhấn mạnh.

© Ảnh : Vương Toàn LâmBLV Vương Toàn Lâm, VTVcab
BLV Vương Toàn Lâm, VTVcab - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
BLV Vương Toàn Lâm, VTVcab
Như đã đề cập ở bài phân tích trước, U23 là đội hình có nhiều cầu thủ trẻ và theo ông Lâm, đặc điểm của các cầu thủ trẻ là thiếu sự ổn định. Điều này cũng áp dụng đối với U23 Thái Lan. Về đội hình của U23 Thái Lan có thể sử dụng tại chung kết, BLV Vương Toàn Lâm cho biết:

“Việc có 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ trận bán kết không quá ảnh hưởng đến lối chơi của U23 Thái Lan, dù William là cầu thủ quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến lối chơi của họ. Tất nhiên Thái Lan sẽ không dại gì mà chơi tấn công ngay trên sân Mỹ Đình. Họ sẽ sử dụng đội hình thiên về phòng ngự và chú trọng khu vực trọng yếu là trung lộ, không khác gì các đối thủ trước của U23 Việt Nam là U23 Indonesia, Philippines, Malaysia, chỉ có điều Thái Lan phản công tốt hơn, sắc sảo và nguy hiểm hơn".

Hiện U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch. Vị thế của tuyển Việt Nam giờ đây cũng đã khác rất nhiều so với những trận chung kết trước kia. Có thể nói, dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam ngang tầm với U23 Thái Lan. Các cầu thủ cũng tự tin hơn trước nhiều.
© Ảnh : Nguyễn Quang Hải / Hoàng Linh-TTXVNTiền vệ Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm quan trọng để vươn lên dẫn đầu bảng A.
Tiền vệ Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm quan trọng để vươn lên dẫn đầu bảng A.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Tiền vệ Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm quan trọng để vươn lên dẫn đầu bảng A.
Việc được chơi trên sân Mỹ Đình vẫn sẽ là lợi thế lớn cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Cần nhấn mạnh rằng, cho tới thời điểm này, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam vẫn giữ sạch lưới. Với hàng tiền vệ chắc chắn, dày dặn kinh nghiệm như Hoàng Đức và Hùng Dũng vẫn sẽ là những yếu tố mang lại nhiều tự tin cho tuyển Việt Nam. Đây là những nhận định của BLV Vương Toàn Lâm. Ông cho biết thêm:

“Hàng công cho dù chưa ghi được quá nhiều bàn thắng, nhưng rõ ràng là U23 tạo ra nhiều cơ hội trong những trận đã qua. Tôi hy vọng không khí như một chảo lửa ở Mỹ Đình sẽ là yếu tố mang đến một trận đấu bùng nổ cho hàng công của U23 Việt Nam".

BLV Vương Toàn Lâm dự đoán tỷ số 2-0 sẽ là kết quả của trận chung kết và chức vô địch sẽ dành cho U23 Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала