WHO báo cáo 80 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ ở 11 quốc gia

© Sputnik / Arthur Lebedev / Chuyển đến kho ảnhKhỉ đầu chó.
Khỉ đầu chó. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng 80 trường hợp người nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận ở 11 quốc gia nơi căn bệnh này không được coi là bệnh đặc hữu, còn 50 trường hợp khác đang được điều tra.

WHO cho biết: "Hiện tại, đã xác nhận khoảng 80 trường hợp và 50 trường hợp khác đang được điều tra. Khi việc giám sát mở rộng có thể có thêm nhiều ca được báo cáo hơn".

Tổ chức lưu ý rằng bệnh đậu mùa ở khỉ là bệnh đặc hữu ở một số quần thể động vật ở một số quốc gia, dẫn đến các đợt bùng phát định kỳ giữa người dân địa phương và khách du lịch. Tinlưu ý rằng các đợt bùng phát mới nhất được báo cáo ở 11 quốc gia là không điển hình, vì chúng xảy ra ở các nước không có dịch bệnh.
Phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Giống như COVID? Nhà virus học giải thích tình hình bệnh đậu mùa khỉ

Sự khác biệt giữa bệnh đậu mùa khỉ và Covid-19

Tổ chức lưu ý rằng bệnh đậu mùa ở khỉ lây lan khác với COVID-19. WHO khuyến khích mọi người thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, chẳng hạn như cơ quan y tế quốc gia, về mức độ bùng phát dịch trong cộng đồng của họ (nếu có), về các triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa, "WHO cho biết thêm.
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ thường diễn ra trong vòng vài tuần, nhưng trong một số trường hợp có thể dẫn đến các biến chứng y tế và thậm chí tử vong. Các trường hợp nhiễm bệnh ở người đã được xác định ở một số quốc gia, bao gồm Anh, Thụy Điển, Ý, Pháp, Úc, Canada, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha, là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh nhất - 30 ca.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала