Bộ Ngoại giao Pháp: Ukraina có thể mất tới 20 năm để gia nhập Liên minh châu Âu

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhPhiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu
Phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quá trình Ukraina gia nhập Liên minh châu Âu có thể kéo dài tới 15 hoặc 20 năm, Cao ủy về các vấn đề châu Âu Bộ Ngoại giao Pháp Clément Beaune cho biết.

"Thành thật mà nói... Nếu chúng ta nói rằng Ukraina sẽ gia nhập EU sau 6 tháng, một năm hoặc 2 năm nữa thì sẽ không đúng. Có lẽ sẽ mất 15 hoặc 20 năm, đó là một quá trình rất lâu dài", – ông Clément Beaune cho biết hôm Chủ nhật trên đài phát thanh Radio J.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thủ tướng Đức Olaf Scholz công nhận Macron có lý trong vấn đề Ukraina gia nhập EU

Tổng thống Macron nói về việc Ukraina gia nhập EU

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, quá trình Ukraina gia nhập EU có thể mất vài năm, thậm chí vài thập kỷ. Về vấn đề này, ông Macron kêu gọi thành lập một "cộng đồng chính trị châu Âu" mới có thể chấp nhận Ukraina vào hàng ngũ của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала