- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Máy bay Nga diệt hơn 210 đối tượng dân tộc chủ nghĩa Ukraina trong ngày

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCác đơn vị DNR rút khỏi Mariupol
Các đơn vị DNR rút khỏi Mariupol - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay Nga đã xoá sổ 3 chỉ huy sở, 26 điểm tập trung nhân lực và 1 kho đạn của quân đội Ukraine, tiêu diệt hơn 210 đối tượng dân tộc chủ nghĩa, phá huỷ 38 đơn vị thiết bị quân sự. Đó là tuyên bố do Thiếu tướng Igor Konashenkov đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tại cuộc họp báo ngắn hôm Chủ nhật.

"Lực lượng tác chiến-chiến thuật và hàng không quân đội đã đánh trúng 3 chỉ huy sở, 26 điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraina, đồng thời phá hủy 1 kho đạn trong khu dân cư Krasny Liman", - tướng Konashenkov cho biết.

"Tổng cộng, do hệ quả của đòn khồng kích, đã tiêu diệt hơn 210 đối tượng dân tộc chủ nghĩa Ukraina, vô hiệu hoá 38 đơn vị thiết bị quân sự của đối phương", - ông nói thêm.

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia quân sự chỉ trích lời nói của Zelensky về quy mô quân đội Ukraina

Thiết bị quân sự của Ukraina

"Trong một ngày đêm qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 11 UAV của Ukraina tại các khu dân cư Kurakhovo, Guselskoe của CHND Donetsk, Popasnaya của CHND Lugansk, Chernobaevka thuộc vùng Kherson, Ruskaya Lozovaya, Kazachya Lopan, Nizshee, Malaya Kamyshevakha và Petrovskoe ở vùng Kharkov", - tướng Konashenkov cho biết tại cuộc họp báo ngắn hôm Chủ nhật.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã phá huỷ 174 máy bay, 125 trực thăng, 977 UAV, 317 hệ thống tên lửa phòng không, 3.198 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 408 giàn tên lửa phóng loạt, 1.622 pháo dã chiến và súng cối, 3.077 đơn vị xe quân sự chuyên dụng", - Thiếu tướng Konashenkov thông báo.

Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Viện trợ của phương Tây làm trầm trọng thêm tình hình tài chính của Ukraina

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu mục tiêu chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev diệt chủng trong 8 năm".Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 25 tháng 3, Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch đặc biệt - đã làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính trong quân đội Nga được xác lập là giải phóng Donbass.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала