Mức tín nhiệm của Biden cập nhật phản kỷ lục, tuột dốc xuống 39%

© AP Photo / Andrew HarnikTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã giảm xuống mức kỷ lục 39%, như báo The Washington Times đưa tin. Đồng thời, kết quả cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội AP-NORC tiến hành đã chỉ ra rằng những người ủng hộ Đảng Dân chủ ngày càng thất vọng về hoạt động của Biden ở cương vị đứng đầu Nhà Trắng.
Cuộc thăm dò với 1.172 cư dân Hoa Kỳ tham gia từ ngày 12 đến 16 tháng 5, cho thấy 39% người Mỹ trưởng thành chấp thuận hoạt động của Biden với tư cách Tổng thống, như vậy ít hơn 6% so với hồi tháng Tư. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20% ​​số người được hỏi cho rằng Hoa Kỳ đang đi đúng hướng.
Mức tín nhiệm dành cho Biden trong số những người ủng hộ Đảng Dân chủ đã giảm xuống 73% trong tháng 5, so với mức 83% một tháng trước đó. Chỉ 33% trong số họ cho rằng đất nước đang đi đúng hướng, thế mà hồi tháng Tư tỷ lệ này là 49%.
Ukraina nhận được một viện trợ quân sự khác từ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
“Ưu tiên của Biden”: Độc giả Mỹ bất bình trước viện trợ dành cho Kiev
Cuộc thăm dò mới nhất được tiến hành trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng cố gắng giải quyết hàng loạt vấn đề, từ gia tăng lạm phát và các vụ tội phạm xả súng, cho đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Hai phần ba người Mỹ không tán thành hoạt động của Biden trong lĩnh vực kinh tế, và chỉ số này hầu như không thay đổi trong những tháng gần đây. Hơn một nửa người Mỹ - 51% - cho rằng chính sách của Biden gây hại hơn là giúp ích cho nền kinh tế đất nước. Và chỉ 18% tin chắc ngược lại.
Cả thảy chỉ 37% những người ủng hộ Đảng Dân chủ tham gia thăm dò tỏ ra hài lòng với chính sách kinh tế của Biden, mặc dù hồi tháng Tư chỉ số này là 45%, còn 44% cho rằng chính sách của Biden không thay đổi điều gì.
Cờ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2022
Các nghị sĩ Hoa Kỳ nghiên cứu yêu cầu của Biden về trợ giúp chưa từng có dành cho Ukraina
Như The Washington Times nhắc nhở, lạm phát hàng năm ở Hoa Kỳ hồi tháng 3 lên tới 8,3%. Đà tăng giá đã tái hiện phản kỷ lục từ tháng 1 năm 1982, tức là hơn 40 năm về trước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала