Phần Lan sẵn sàng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo về "vấn đề người Kurd"

© AP Photo / Burhan OzbiliciThổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo rằng hoạt động của các thành viên Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.

"Chúng tôi chắc chắn có thể đưa ra những đảm bảo như vậy đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Vì PKK được coi là tổ chức khủng bố ở châu Âu, nên phải ngăn chặn các hoạt động khủng bố ở Phần Lan. Điều quan trọng là chúng tôi phải làm tốt vai trò của mình", - Sputnik dẫn lời ông Pekka Haavisto.

Ngoại trưởng Haavisto cũng nói rằng ông "lạc quan" về vấn đề giải quyết các bất đồng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện Phần Lan và Thụy Điển quyết định hoãn chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Các Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan và Thụy Điển được cho là sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với ban lãnh đạo nước này về các mâu thuẫn nảy sinh trên con đường các nước Bắc Âu gia nhập NATO.
Logo NATO trước trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
NATO rơi vào bẫy sẽ khiến Liên minh suy yếu nghiêm trọng
Khi biết được quyết định của Helsinki và Stockholm cử đại diện chính thức tới Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đáp lại rằng: "Đừng để cho họ bị mệt".

"Sau tuyên bố ấy, hai quốc gia đã đề xuất cử phái đoàn ở cấp thứ trưởng", - báo cáo cho biết.

Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO cho Tổng thư ký Jens Stoltenberg. Bình luận về tình hình, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ không thể nói "đồng ý" với việc các nước này gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương do lập trường của họ về "vấn đề người Kurd."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала