Chuyên gia chính trị học: Phải chăng châu Âu đã «tỉnh ngủ» và đọc đề xuất về giải pháp hòa bình?

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhNga vả EU
Nga vả EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Đăng ký
Matxcơva đã nhận được đề xuất từ Rome về giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraina, - Bộ Ngoại giao Nga thông báo. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà khoa học chính trị Alexandr Dudchak đã bình luận về tình hình này.
Trước đó, Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio đã trình ra Liên Hợp Quốc bản kế hoạch hòa bình gồm 4 điểm: ngừng bắn, vị thế trung lập của Ukraina với các bảo đảm quốc tế, hoạch định thỏa thuận song phương giữa Kiev và Matxcơva về vấn đề lãnh thổ, cũng như ký kết hiệp ước đa phương mới về an ninh ở châu Âu.

Đề xuất không còn tính thời sự

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia khoa học chính trị Alexandr Dudchak đã bình luận về tình hình.

"Có ấn tượng là bây giờ người châu Âu đã tỉnh ngủ và cuối cùng đọc qua những đề xuất mà Nga nêu ra từ cuối năm 2021. Nga đề nghị: chúng ta hãy tập hợp lại cùng nhau thảo luận về tình hình và gọi sự vật bằng đúng cái tên của nó - vấn đề thành nghiêm trọng, bởi các vị không tính đến lợi ích an ninh của chúng tôi. Và bây giờ họ mới đưa ra câu trả lời, mà trên thực tế, hoàn toàn không còn tính thời sự, không phù hợp nữa. Theo như tôi biết, có đề xuất sớm chấm dứt hoạt động chiến sự. Nhưng họ hình dung như thế nào? Như là một phiên bản khác của các thỏa thuận Minsk hay sao? «Hãy dừng hoạt động chiến sự, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành đàm phán». Chiến thuật này không có tác dụng: trong thời gian đàm phán như đề xuất, ắt là người ta sẽ lại bơm đầy vũ khí cho Ukraina và v.v..", - nhà khoa học chính trị tin chắc.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Tòa nhà Hội đồng châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ý đề xuất kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraina bằng con đường hòa bình
Ông cho rằng các đề xuất ở dạng này bây giờ đã không còn phù hợp nữa.

"Những đề xuất này lẽ ra có tính thời sự trong khoảng năm 2015-2016, thậm chí vào năm 2020 hoặc 2021, lẽ ra rất thú vị khi lắng nghe. Bây giờ tất cả những điều đó đã không còn phù hợp, không còn tính thời sự, tình hình thực tế đã thay đổi rồi. Trong thời gian đó, tập thể phương Tây đã tìm cớ vu vơ để áp đặt trừng phạt chống chúng tôi, dùng cách thức kẻ cướp để tịch thu tài sản của chúng tôi. Kết quả là, bản thân châu Âu rơi vào tình thế khó khăn, và bây giờ họ cố gắng sử dụng phương pháp Ukraina để phân định «chiến thắng» trong «sự phản bội»" - ông Alexandr Dudchak nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала