Báo Anh tìm thấy "dấu vết Nga" trong bệnh đậu mùa khỉ

© Sputnik / Mikhail Tereshchenko/Pool / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V.Putin
Tổng thống Nga V.Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Đăng ký
Bệnh đậu mùa khỉ đang lan ra ở phương Tây. Các nhà báo của tờ Mirror (Anh) cho rằng Nga có khả năng đã nhúng tay vào vấn đề này. Rõ ràng, các nhà báo quyết định tung ra các chi tiết "cường điệu" về căn bệnh mới.
Mirror nhiều lần thua kiện vì tin tức bịa đặt.
Các tác giả của Mirror cho rằng Liên bang Nga được cho là đã coi khả năng sử dụng bệnh đậu mùa khỉ như vũ khí sinh học. Họ củng cố kết luận của mình bằng tuyên bố của cựu đại tá quân đội Liên Xô, nhà vi trùng học Kanatzhan Alibekov.
Trước đây, ông ta tham gia vào việc phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ, Alibekov chuyển đến Hoa Kỳ, nơi ông ta tích cực giao tiếp với truyền thông địa phương và nói về công việc của mình trong Liên minh.
Virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Đã có 92 người mắc bệnh đậu mùa khỉ
Các nhà báo của Mirror viết rằng Alibekov tuyên bố đang tiến hành các thí nghiệm với bệnh đậu mùa khỉ. Nhà vi sinh vật học cũng lưu ý rằng công việc chế tạo vũ khí sinh học ở quê hương ông vẫn chưa bị dừng lại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала