Con trai Trump chế nhạo các chính trị gia Mỹ vì đi gặp Zelensky

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeChủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyev
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyev - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trên Instagram*, con trai cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là Donald Trump Jr. đã chế nhạo Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và thủ lĩnh phái thiểu số trong Thượng viện Mitch McConnell vì các vị này đã đến Kiev để gặp nhà lãnh đạo Ukraina Vladimir Zelensky.
Con trai của chính trị gia cựu Tổng thống đăng tải bức hình ghép từ các bức ảnh chụp hội nghị thượng đỉnh ở Kiev và một khung hình với bà người Mỹ cao tuổi phản đối việc bầu Joe Biden làm Tổng thống ở Washington. Trong bức ảnh, người phụ nữ bình tĩnh cầm lá quốc kỳ Mỹ trên tay và mỉm cười trước ống kính máy ảnh.

«Chẳng lẽ các chính trị gia vốn sợ cả những người biểu tình ôn hoà như thế này ở Hoa Kỳ mà lại coi chuyến đi đến «vùng hoạt động chiến sự ác liệt» là an toàn hay sao?», - Trump Jr. viết.

Ngày 6 tháng 1 năm 2021, đám đông những người ủng hộ Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn cản thông qua kết quả cuộc bầu cử Tổng thống mà Biden giành phần thắng. Hơn 700 người tham gia sự kiện đã bị bắt giữ, bị buộc tội tấn công cảnh sát hoặc xâm nhập Điện Capitol. Đã tuyên những bản án đầu tiên, mức phạt nghiêm khắc nhất là hơn 5 năm tù giam.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Pelosi: Mỹ sẽ ở bên Ukraina "cho đến khi cuộc chiến kết thúc"

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu mục tiêu chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev diệt chủng trong 8 năm".Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 25 tháng 3, Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch đặc biệt - đã làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính trong quân đội Nga được xác lập là giải phóng Donbass.
* Hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm ở Nga vì tính cực đoan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала