- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hoa Kỳ đang thăm dò khả năng gửi lực lượng đặc biệt đến Kiev

CC0 / Kholodovsky / Đại sứ quán Mỹ tại Kiev
Đại sứ quán Mỹ tại Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao đang thảo luận về khả năng cử lực lượng đặc biệt tới Kiev để đảm bảo an ninh cho đại sứ quán Hoa Kỳ mới mở lại gần đây, tờ Wall Street Journal viết.
Đồng thời, đề xuất này được trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ấn phẩm cho biết nếu sáng kiến ​​được thông qua, quân đội sẽ chỉ được triển khai để bảo vệ an ninh cho đại sứ quán. Tuy nhiên, sự hiện diện của lực lượng đặc biệt Mỹ ở Kiev sẽ đồng nghĩa với việc leo thang so với những tuyên bố ban đầu của Biden rằng Mỹ sẽ không gửi quân đến Ukraina.
Hiện tại, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev được bảo vệ bởi Cơ quan An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.
Hoa Kỳ đã nối lại công việc của đại sứ quán ở Kiev vào tuần trước. Phái đoàn ngoại giao đã đóng cửa vào tháng 2 do lo ngại về các hành động thù địch từ Nga.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Biển đề và cờ trên tòa nhà Đại sứ quán Cộng hòa Litva ở Moskva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2022
Litva triệu hồi Đại sứ tại Nga từ ngày 1 tháng 6
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала