Ở Mỹ định thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ mở Biển Đen cho NATO

© Ảnh : U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. MorrisonCác tàu của NATO ở Biển Đen
Các tàu của NATO ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ nên thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ mở Biển Đen cho tàu NATO để tăng cường liên minh, nhà báo Seth Cropsey viết trong chuyên mục của The Hill.
Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina, Ankara theo Công ước Montreux đã chặn lối vào eo biển Bosporus và Dardanelles.
Nhà báo khuyến nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden nên nhanh chóng hành động: thừa nhận lợi ích của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và tìm cách cách "trấn an" ông ta. Để đạt được thỏa hiệp, Cropsey khuyến nghị Washington nên bán cho Ankara những công nghệ quân sự phương Tây mà họ cần. Như vậy sẽ tăng cường NATO và thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, nhà báo dự đoán.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ở Sochi - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Chuyên gia: Thổ Nhĩ Kỳ tìm ra giải pháp thay thế NATO cho Ankara
"Việc Hoa Kỳ nên làm không chỉ là phải mua chuộc được quốc gia Tiểu Á đó mà còn cần yêu cầu quốc gia này mở đường vào Biển Đen để đổi lại. Đây sẽ là một bước leo thang và làm suy yếu vai trò ngoại giao của Erdogan trong quan hệ Nga-Ukraina, nhưng nhờ giải pháp như vậy khối quân sự sẽ có được ưu thế chiến lược rất lớn”, - nhà báo chuyên mục tỏ ý chắc chắn.
Thụy Điển và Phần Lan tuyên bố về khả năng gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina, nhưng Ankara đã chặn quá trình xem xét đơn xin gia nhập. Erdogan cho biết ông phủ quyết việc này vì lập trường của Stockholm và Helsinki đối với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto, việc giải quyết bất đồng có thể mất vài tuần.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала