Ông Biden bị chế nhạo ở Úc khi lúng túng trong chuyến thăm châu Á

© AFP 2023 / JON CHERRYTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bình luận viên Rita Panahi của Sky News Australia đã chế nhạo đoạn phim quay cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hàn Quốc.
"Hãy thử kiểm tra lại nhà lãnh đạo của thế giới tự do vừa đến Hàn Quốc. Ông ta đang hành động mạch lạc và hợp lý như các vị mong đợi đấy", - nhà báo Panahi chế nhạo.
Trong đoạn video được phát trên sóng, Tổng thống Hoa Kỳ đeo khẩu trang "lúng túng" khi một mình bước xuống đường băng từ máy bay riêng. Sau khi đến gần để bắt tay những người ra đón, ông mới tháo khẩu trang để chào hỏi mọi người.
"Tôi không phải là nhà khoa học, nhưng tôi rất thích những luận chứng khoa học. Xin hãy giải thích cho tôi một cách chi tiết hơn", - nữ nhà báo nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Biden quên tên Tổng thống Hàn Quốc
Tổng thống Biden đã đến Hàn Quốc vào thứ Sáu để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với ông Yoon Suk-yeol, tân Tổng thống nước này. Hàn Quốc là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của ông Biden, kéo dài từ ngày 20 đến 24 tháng 5. Trong bài phát biểu khi đến thăm khu nhà máy Samsung ở Pyeongtaek, Tổng thống Mỹ đã gọi sai tên của người đồng cấp Hàn Quốc, nhầm tên ông này với cựu lãnh đạo đất nước Moon Jae-in.
Ông Biden, người năm nay đã bước sang tuổi 80, là Tổng thống Hoa Kỳ cao tuổi nhất trong lịch sử, các nhà phê bình thường chê ông bị sa sút trí tuệ do ông hay sơ ý nhầm lẫn và có những lần bị gián đoạn mạch tư duy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала