«Trả lại đồ ăn trên bàn!»: Yêu cầu của Zelensky chọc giận người Mỹ

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người dùng Twitter từ Hoa Kỳ đánh giá yêu cầu của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky, tại Diễn đàn kinh tế Davos đã kêu gọi siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt chống Nga.

"Quá mệt mỏi khi nhìn thấy người đàn ông này trên TV. Anh ta mặc quân phục trong buổi chụp ảnh để thu hút sự chú ý. Bây giờ anh ta xuất hiện trên TV còn nhiều hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden", - The Crypto King viết.

"Hãy kết thúc xung đột ngay lập tức và trả lại đồ ăn trên bàn!", - một trong những người tham gia cuộc thảo luận là MichaelW nêu thắc mắc với Zelensky.
"Có vẻ như Davos vừa trở thành ngân hàng chi trả dành riêng cho Kiev”, - một người khác chế nhạo.

Người Ukraina này hô hào một thế giới đang chìm trong địa ngục kinh tế. Mọi sự ở chỗ anh ta thì quá ổn, bởi anh ta vừa nhận 40 tỷ USD từ những người dân Mỹ đóng thuế", - JerryHaleyI bất bình.

Viện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà Trắng phản ứng trước việc lô hàng vũ khí phương Tây cho Ukraina bị phá hủy

Phần tham gia của phương Tây trong cuộc xung đột

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã tăng cường áp lực trừng phạt chống Matxcơva. Đồng thời, Washington và Brussels bắt đầu cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm kéo dài xung đột. Tuần trước, người đứng đầu Nhà Trắng Joe Biden đã ký dự luật phân bổ kinh phí hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraina với số tiền khoảng 40 tỷ USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала