Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp “bằng chứng” về việc Nga tham gia tấn công mạng

© Sputnik / Nancy Siesel / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vào tháng 4 Washington đã công bố phần thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai có thể giúp chứng minh được lời cáo buộc tình báo Nga tham gia tấn công mạng nhằm vào Mỹ, ông Vasily Nebenzya, Trưởng phát đoàn thường trực LB Nga tại LHQ cho biết trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

"Vào tháng 4, Washington đã công bố phần thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai có thể giúp chứng minh được lời cáo buộc tình báo Nga tham gia các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ. Những lời kêu gọi liên tục của chúng tôi thông qua các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vấn đề đã bị phớt lờ", - ông Nebenzya nói.

Theo ông, chính phủ các nước phương Tây lôi kéo một cách có chủ đích các nhóm hacker, nhiều khi cả người dùng mạng bình thường, vào việc tổ chức tấn công mạng.
Tin tặc - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2021
Tin tặc Nga bị cáo buộc tấn công mạng máy tính của chính phủ Mỹ

"Trên mạng phát tán tràn lan các công cụ và hướng dẫn chi tiết cách tổ chức tấn công máy tính, trong các mạng xã hội tiến hành hàng loạt chiến dịch tuyên truyền việc tổ chức những vụ tấn công tin tặc nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga", - ông nói thêm.

“Trong bối cảnh đó, chúng tôi không ngạc nhiên khi Nina Jankowicz, một người gốc miền Tây Ukraina, được bổ nhiệm đứng đầu Ủy ban chống thông tin sai lệch (Disinformation Governance Board) được thành lập ngày 27/4 trực thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ. Đây là người được biết đến trong vai trò lãnh đạo chiến dịch thông tin nhằm tẩy trắng cho chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraina và phát tán thông tin về Russiagate chưa từng tồn tại”, - ông Nebenzya nói.
"Ngay tại chính Hoa Kỳ, sự trắng trợn không che đậy như vậy cũng gây ra scandal. Yankovic buộc phải từ chức và bản thân dự án cho đến giờ vẫn còn bị đóng băng. Tuy nhiên, chúng tôi không nghi ngờ rằng nó sẽ được hồi sinh dưới hình thức này hay hình thức khác. Bởi vì ngoài việc quảng bá tin giả và thông tin sai lệch, các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi hầu như không còn phương pháp ngoại giao nào khác", - ông Nebenzya nhận xét.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала