Mỹ và Anh đang tìm kiếm giải pháp thay thế GPS do các mối đe dọa tiềm ẩn từ Nga

© Depositphotos.com / CookelmaVệ tinh
Vệ tinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ và Anh đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho hệ thống định vị GPS do các mối đe dọa tiềm ẩn từ Nga và lo ngại rằng chiến tranh trong tương lai sẽ do các phương tiện gây nhiễu điện tử gây ra, báo Times đưa tin.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh Jeremy Quin nói với tờ báo rằng chính phủ nên "đề phòng" mối đe dọa gây nhiễu vệ tinh khi Nga sử dụng chiến dịch quân sự ở Ukraina để thử nghiệm thiết bị gây nhiễu GPS. Nga bị cáo buộc tấn công hệ thống này ở Ukraina, bao gồm cả việc sử dụng phương tiện gây nhiễu giả sóng vô tuyến điện.
"Cả hai bên đang triển khai hàng loạt khả năng. Chúng ta cần rút ra bài học từ việc đó và tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới công nghệ của mình trong lĩnh vực này", - ông Quin nói.
Internet - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Ý kiến chuyên gia: việc Nga bị cắt mạng Internet sẽ trở thành vấn đề toàn cầu

Các hệ thống thay thế OneWeb và NextNav

Theo ấn phẩm, Vương quốc Anh đang xem xét các hệ thống định vị thay thế, trong đó có hai hệ thống OneWeb và NextNav.
Bài báo giải thích rằng GPS sử dụng tín hiệu vô tuyến để xác định vị trí của đối tượng là máy thu, chẳng hạn như điện thoại di động, trong khi NextNav sử dụng trạm chuyển phát trên mặt đất. NexNav tuyên bố tín hiệu của họ mạnh hơn tín hiệu GPS 100 nghìn lần, khiến chúng khó bị nhiễu động hơn và hiệu quả hơn trong môi trường đô thị.
“Chúng tôi đang làm việc với chính phủ liên bang Hoa Kỳ và cố gắng tạo ra một hệ thống dự phòng thay thế GPS”, - ông Ganesh Pattabiraman, Giám đốc điều hành NextNav cho biết.
Internet  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2021
Từ bất cứ nơi nào trên Trái đất: Internet siêu nhanh lên quỹ đạo như thế nào?
Theo báo Times, ông Pattabiraman trong tuần này vừa có cuộc gặp với đại diện Chính phủ và Bộ Thương mại, năng lượng và công nghiệp Vương quốc Anh.
Theo tờ báo, Ukraina đã yêu cầu các nước phương Tây chặn hệ thống định vị GLONASS của Nga và gây nhiễu tín hiệu của hệ thống đó trong khu vực, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận.
Theo ông Pattabiraman, nếu GLONASS bị tắt, Nga có thể bắn hạ các vệ tinh GPS. Ông giải thích rằng một cuộc tấn công như vậy có thể gây nhiễu lưới điện, vô hiệu hóa các máy ATM, phá hủy hệ thống giao dịch ngân hàng, làm điện thoại di động không hoạt động được và ngăn cản tên lửa có độ chính xác cao tiếp cận mục tiêu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала